Sau phản ánh của Báo điện tử Dân Việt, Công ty tang lễ Hoàng Long mở cửa tiếp nhận 27 hộ kinh doanh dịch vụ

Đỗ Lực Thứ hai, ngày 10/10/2022 16:16 PM (GMT+7)
Sau loạt bài phản ánh của Báo điện tử Dân Việt, đến nay Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long đã chấm dứt thu tiền làm lễ tiễn biệt trái quy định, mở cửa tiếp nhận 27 hộ dân kinh doanh dịch vụ xe tang, hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long (gọi tắt là Công ty tang lễ Hoàng Long) kinh doanh độc quyền, đẩy giá các mặt hàng tang lễ, thu tiền trái quy định; cấm cửa không cho 27 hộ kinh doanh dịch vụ xe tang, hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định vào hỏa táng, ngày 9/10 trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Lưu Văn Long- Tổng giám đốc Công ty tang lễ Hoàng Long cho biết, sau phản ánh của Báo điện tử Dân Việt, lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo nhân viên mở cửa tiếp nhận lại 27 hộ kinh doanh dịch vụ xe tang, hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Sau phản ánh của Báo điện tử Dân Việt, Công ty tang lễ Hoàng Long mở cửa tiếp nhận 27 hộ kinh doanh dịch vụ - Ảnh 1.

Ông Lưu Văn Long- Tổng giám đốc Công ty tang lễ Hoàng Long ra thông báo chấm dứt việc thu tiền tiễn biệt trái quy định, mở cửa tiếp nhận các ca dịch vụ hỏa táng. Ảnh: Ông Long cung cấp.

Hiện Công ty tiếp nhận tất cả các ca hỏa táng cho người đã mất chỉ cần có Giấy chứng tử của cơ quan chức năng.

Trước nội dung Báo điện tử Dân Việt phản ánh việc ông Trần Đình Giao- Chủ tịch HĐQT Công ty tang lễ Hoàng Long đưa ra quy định gia đình nhà đám phải làm lễ tiễn biệt với giá 500.000 đồng/ca hỏa táng.

Ông Long cho biết, đã chỉ đạo Công ty tang lễ Hoàng Long chấm dứt hành động này từ ngày 9/10.

Theo ông Long, việc Công ty tang lễ Hoàng Long trước đây cấm cửa 27 dịch vụ xe tang, hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định; thu tiền tiễn biệt trái quy định là do chỉ đạo của ông Trần Đình Giao. Những sai phạm của Công ty thời kỳ ông Giao lãnh đạo ông Giao phải chịu trách nhiệm.

Trước đó, như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin hơn một năm nay, hàng chục người dân làm dịch vụ xe tang, hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định lâm vào tình trạng "dở khóc, dở cười", khi Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long- đơn vị sở hữu Đài hóa thân hoàn vũ Công viên nghĩa trang Thanh Bình (địa chỉ quốc lộ 21, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, Nam Định) từ chối cung cấp dịch vụ hỏa táng.



Sau loạt bài phản ánh của Báo điện tử Dân Việt, Bí thư tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm tại Công ty tang lễ Hoàng Long.


Ngày 06/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Trần Đình Giao – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Các Quyết định, Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Ngày 08/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành Tống đạt các Quyết định tố tụng trên và thi hành Lệnh bắt, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Đình Giao. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem