Minh Khoa (Theo CNN)
Thứ sáu, ngày 14/02/2025 06:40 AM (GMT+7)
Mới đây, với tư cách là một nạn nhân của deepfake trong một video cảnh nóng, nữ diễn viên Scarlett Johansson đã kêu gọi Mỹ ban hành đạo luật chống lại AI được sử dụng để tạo ra video.
Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra nhiều tiện ích cho con người, nhưng cũng đi kèm với những nguy cơ đáng lo ngại. Một trong số đó là việc sử dụng công nghệ này để tạo ra nội dung giả mạo, điển hình là các video deepfake.
Mới đây, nữ diễn viên Scarlett Johansson đã trở thành nạn nhân của một video deepfake lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Trước sự việc này, Johansson không chỉ lên tiếng phản đối mà còn kêu gọi chính phủ Mỹ có biện pháp mạnh mẽ nhằm kiểm soát AI, tránh để công nghệ này bị lạm dụng gây tổn hại đến danh dự và an toàn của cá nhân cũng như cộng đồng.
Một video deepfake được tạo ra bằng AI đã xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh Scarlett Johansson mặc áo thun có in hình bàn tay giơ ngón giữa, biểu tượng ngôi sao David và tên Kanye West. Nội dung video ngụ ý rằng, Johansson và một số người nổi tiếng khác đang lên án những phát ngôn bài Do Thái của Kanye West cũng như hành động rao bán áo có biểu tượng phát xít trên trang Yeezy trước khi bị Shopify gỡ bỏ.
Scarlett Johansson kêu gọi tẩy chay deepfake
Nữ diễn viên Scarlett Johansson. Ảnh: CNN.
Trước sự lan truyền nhanh chóng của video giả mạo này, Scarlett Johansson đã đưa ra một tuyên bố khẳng định, cô không liên quan đến video trên. “Người thân và bạn bè đã báo cho tôi biết về một video do AI tạo ra, sử dụng hình ảnh của tôi để phản hồi một quan điểm bài Do Thái. Video này đang lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt. Tôi là một phụ nữ Do Thái và tôi không khoan dung cho chủ nghĩa bài Do Thái hay bất kỳ hình thức phát ngôn thù hận nào.
Nhưng tôi cũng tin rằng, nguy cơ mà AI gây ra cho xã hội còn nghiêm trọng hơn bất kỳ cá nhân nào chịu trách nhiệm cho phát ngôn của họ. Chúng ta phải lên án việc lạm dụng AI, bất kể nội dung của nó là gì, nếu không chúng ta sẽ đánh mất sự kiểm soát đối với thực tại", Nữ diễn viên nói.
Johansson cũng cảnh báo rằng, AI đang trở thành một thách thức toàn cầu và yêu cầu các quốc gia, đặc biệt là Mỹ, cần hành động nhanh chóng trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. “Một cơn sóng thần AI đang ập đến, và nhiều quốc gia tiến bộ - trừ Mỹ, đã có những biện pháp ứng phó hợp lý. Thật đáng sợ khi chính phủ Mỹ vẫn bế tắc trong việc thông qua luật bảo vệ công dân trước những hiểm họa cận kề từ AI", nữ diễn viên nhấn mạnh.
Không chỉ Scarlett Johansson, video deepfake còn sử dụng hình ảnh AI tạo ra của nhiều người nổi tiếng khác, bao gồm: Adam Levine, Mila Kunis, Lenny Kravitz, Mark Zuckerberg, Sacha Baron Cohen, Ben Stiller, Natalie Portman, David Schwimmer và nhiều người khác. Video được lồng ghép trên nền nhạc “Hava Nagila”, một bài hát dân gian Do Thái thường được sử dụng trong các sự kiện mang tính vui mừng, tạo hiệu ứng đánh lừa người xem về tính chân thực của nội dung.
Scarlett Johansson từ lâu đã là một trong những người nổi tiếng mạnh mẽ phản đối việc sử dụng AI mà không có sự cho phép của cá nhân. Năm ngoái, cô đã kiện OpenAI sau khi phát hiện một giọng nói trên ChatGPT có âm sắc “giống đáng kinh ngạc” với giọng nói của mình. Trong tuyên bố mới nhất, Johansson tiếp tục kêu gọi các nhà lập pháp hành động để kiểm soát những lạm dụng của AI.
“Tôi kêu gọi chính phủ Mỹ ưu tiên thông qua luật giới hạn việc sử dụng AI. Đây là vấn đề liên quan đến lưỡng đảng, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của toàn nhân loại", cô nói.
Video gây tranh cãi này do Ori Bejerano, một chuyên gia về AI sáng tạo, thực hiện. Trên tài khoản Instagram cá nhân, Bejerano đã thừa nhận rằng, video là sản phẩm của AI và kèm theo một cảnh báo rằng: “Nội dung này đã được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng AI để trông giống như thật”.
Trong một bài đăng bằng tiếng Hebrew, sau đó được CNN dịch sang tiếng Anh, Bejerano viết: “Đã đến lúc ngừng im lặng và phản ứng mạnh mẽ nhất có thể trước những kẻ bài Do Thái như Kanye West. Chúng ta phải yêu cầu các mạng xã hội ngừng cung cấp nền tảng cho chủ nghĩa bài Do Thái và sự thù hận".
Scarlett Johansson là người duy nhất trong video lên tiếng phản đối việc lạm dụng AI, nhưng trước đó một số nhân vật khác cũng đã chỉ trích Kanye West.
Trước khi quảng cáo Super Bowl của Kanye West được phát sóng, nam diễn viên “Friends” David Schwimmer đã kêu gọi Elon Musk chặn Kanye West khỏi nền tảng X (trước đây là Twitter). Schwimmer nhấn mạnh rằng, những phát ngôn thù hận của Kanye West có thể dẫn đến các vụ bạo lực chống lại người Do Thái trong thực tế.
“Chúng ta không thể ngăn một kẻ cực đoan phát ngôn những lời lẽ thù hận, vô tri… nhưng chúng ta có thể ngăn không cho hắn ta có micro khuếch đại tiếng nói của mình, thưa ông Musk. Kanye West có 32,7 triệu người theo dõi trên X. Đó là số lượng gấp đôi tổng số người Do Thái trên toàn thế giới. Ngôn từ độc hại của hắn ta dẫn đến bạo lực thực tế chống lại người Do Thái", Schwimmer viết trên Instagram.
Vừa qua, Rapper Kanye West đã tự vô hiệu hóa tài khoản X của mình. Hen Mazzig, đồng sáng lập Viện Tel Aviv - một tổ chức hoạt động chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và thông tin sai lệch trên mạng xã hội cũng bày tỏ quan điểm về video deepfake.
“Lạm dụng AI là nguy hiểm, điều đó không có gì phải bàn cãi. Nhưng bạn biết điều gì còn nguy hiểm hơn không? Sự thù hận bài Do Thái không được kiểm soát và liên tục được phát tán đến hàng triệu người mỗi ngày", Mazzig viết trên X.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.