Sơn La: Bé trai 5 tuổi nhập viện cấp cứu do chó cắn

Tuệ Linh Thứ năm, ngày 06/06/2019 18:11 PM (GMT+7)
Đang chơi trước sân nhà, cháu Tòng Huy Vũ (SN 2014, bản Tò Lọ, xã Chiềng Đen, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La) bất ngờ bị con chó của gia đình nuôi tấn công khiến cháu bị rách phần mềm má trái nham nhở dài 7cm.
Bình luận 0

Trao đổi với PV Dân Việt, bác sĩ Lầu Vương Sình, Khoa điều trị răng - hàm - mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết: Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân là cháu Tòng Huy Vũ vào lúc 11h10 sáng nay (6/6). Cháu được bố mẹ đưa tới bệnh viện trong tình trạng đau, má trái sưng nề, vết thương phần má trái nham nhở dài 7cm. Vết thương ở mép môi bên trái 5cm đã cầm máu, vết thương đỉnh đầu chảy máu, đau sưng, ê buốt.

img

Chị Quàng Thị Châu, cho biết, sau khi được các bác sĩ cứu chữa, hiện tại sức khỏe của cháu đã ổn định.

Theo bác sĩ Sình, sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các y bác sĩ trực khoa đã tiến hành rửa vết thương, kiểm tra độ sâu vết thương, số lượng vết thương, khâu vết thương, tiêm uốn ván và băng ép cho cháu Vũ.  Sau khi xử lý xong vết thương, bác sĩ đã hướng dẫn gia đình đưa bệnh nhân xuống Trung tâm kiểm soát bệnh tật tiêm phòng dại. Hiện tại, bệnh viện đang điều trị kháng sinh chống viêm, giảm đau, thay băng vết thương hằng ngày cho bệnh nhân. 

img

Cháu Tòng Huy Vũ - người vừa nhập viện sáng nay sau khi bị chó của chính gia đình nuôi cắn.

Chia sẻ thêm về cách xử lý khi bị chó cắn, bác sĩ Sình cho hay: Đối với những gia đình ở vùng sâu, vùng xa, khi thành viên trong gia đình bị cho cắn, cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước sạch và xà phòng để sát khuẩn; kiểm tra số lượng vết thương, nếu vết thương nhỏ thì bôi mỡ kháng sinh, băng ép. Sau đó, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại. Đối với bệnh nhân bị cắn với vết thương lớn, chảy nhiều máu, phải cầm máu cho bệnh nhân bằng bông, gạc... và đưa đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý vết thương. 

"Mùa này thường xuất hiện bệnh dại, chúng tôi khuyến cáo người dân có chó, mèo phải tiêm phòng dại đầy đủ, dùng dây xích chó, mèo. Nếu thả chó phải đeo rọ mõm cho chó", bác sĩ Sình khuyến cáo.

Chị Quàng Thị Châu (mẹ cháu Vũ) cho biết: "Sáng nay, tôi dậy sớm đi làm nên đưa con chó đi theo. Đến 9h sáng, tôi quay về nhà thì Vũ đang chơi trước sân nhà. Sau khi mở cổng, con chó chạy vào nhà trước, tôi quay lại đóng cổng và quay ra nhìn thì Vũ đã bị con chó nhảy lên người cắn vào mặt và tấn công khiến vùng mặt của cháu bị thương rất nặng". 

"Trước khi tấn công cháu, con chó vẫn bình thường không có biểu hiện gì lạ. Thường ngày, cháu cũng hay chơi đùa với con chó nên vợ chồng tôi cứ nghĩ không có vấn đề gì. Sau khi đưa cháu vào bệnh viện, cháu đã được các bác sĩ tận tình xử lý vết thương, băng bó. Hiện sức khỏe của cháu đã ổn định", chị Châu chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem