Sông Hồng
-
Hơn 30 hộ gia đình, với hơn 100 nhân khẩu trú tại xóm Phao sống tạm bợ trên những ngôi nhà nổi ven sông Hồng. Tại đây, họ cố gắng thu vén mọi thứ cho nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của mình. Nhưng, đã hơn 30 năm qua, ở xóm nổi này, mọi thứ đều rất khó khăn, thậm chí điện phục vụ cho sinh hoạt cũng chưa có.
-
Trong tổng thể không gian đô thị trung tâm Thủ đô Hà Nội được định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, dòng sông Hồng như một điểm tựa để thành phố phát triển cân bằng hai bên trong tương lai.
-
Hàng năm, cứ vào độ cuối tháng 2, đầu tháng 3 âm lịch, những đàn cá Mòi lại bơi ngược hạ lưu sông Hồng về vùng Hưng Yên và Hà Nội. Đó cũng là lúc các làng chài ven sông Hồng lại rộn ràng thả lưới đánh bắt đặc sản trời cho này.
-
Hà Nội yêu cầu hoàn thành phương án tiếp nhận, vận hành tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống, quy hoạch phân khu ga Hà Nội...
-
Chủ tịch UBND quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, nếu đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được phê duyệt, những người dân sống ven sông Hồng sẽ phải di dời hết.
-
Vừa qua, Hà Nội tái khởi động việc quy hoạch hai bờ Sông Hồng, tôi ngẫm lại chuyện từ 26 năm về trước mà thấy tiếc cho tầm nhìn xa của một nhà lãnh đạo đất nước như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tầm nhìn ấy không được những người sau này quyết tâm đeo bám đến cùng để có thể sớm trở thành hiện thực.
-
Dự thảo đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đề xuất 5 bãi sông với khoảng 1.590ha, tuy nhiên hiện nay Hà Nội cơ sở xác định ranh giới bãi sông... nên đang xin ý kiến Bộ NNPTNT.
-
Những năm qua, TP Hà Nội đối diện với việc quá tải hạ tầng giao thông, khói bụi, khí thải từ các phương tiện gây ra ô nhiễm môi trường, vì vậy, Hà Nội đang quy hoạch phân khu để tháo gỡ "điểm nghẽn" này.
-
SCIC thông báo gia hạn thời gian công bố thông đến bán Vocarimex đến hết ngày 7/1/2021. Tổng công ty cũng điều chỉnh thời hạn nộp tiền cọc từ ngày 21/12/2020 sang ngày 6/1/2021, thời gian diễn ra buổi đấu giá chuyển từ ngày 22/12/2020 sang ngày 7/1/2021.
-
Từ cặp trâu đầu tiên, sau 20 năm, vợ chồng bà Ngô Thị Hải, trú tại phường Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội) đã phát triển thành đàn trâu gần 200 con. Theo ước tính, giá trị của đàn trâu lên tới hàng tỷ đồng.