Sư tử đá "canh cửa" Tòa án và Cục Hải quan: Lãnh đạo Sở VH nói gì?

Chang Liễu Thứ tư, ngày 12/12/2018 15:53 PM (GMT+7)
Liên quan đến thực trạng một số cơ quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trưng bày sư tử đá - một linh vật ngoại lai mà Bộ VHTT&DL đã cảnh báo không sử dụng làm biểu tượng, sản phẩm, linh vật, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lạng Sơn đã lên tiếng.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin, trước cửa cơ quan Cục Hải Quan Lạng Sơn và TAND tỉnh Lạng Sơn có những đôi sư tử đá ngoại lai "canh cửa"

Tại buổi làm việc với báo Dân Việt, ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Tôi rất hoan nghênh và tiếp thu những ý kiến đóng góp của báo chí đối với các lĩnh vực mà Sở quản lý và tham mưu cho UBND tỉnh.

Tôi mong báo chí cùng phát hiện, tuyên truyền để thực hiện tốt các quy định trong lĩnh vực nhất là Văn hóa, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân trưng bày những linh vật thuần Việt, tôn lên vẻ đẹp và vinh danh văn hóa Việt Nam".

img

 Đôi sư tử đá nặng khoảng 3-4 tấn, màu đỏ nhạt, cao hơn 1m, nhe răng và móng vuốt sắc nhọn ngay trước cổng tòa nhà Cục Hải quan Lạn Sơn.

Sau khi có công văn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam vào năm 2014, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh, đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân không trưng bày các linh vật ngoại lai không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Các linh vật trưng được bày ở nhiều cơ quan đơn vị, đền chùa trên địa bàn tỉnh chủ yếu là được tặng, được cung tiến.

"Thời điểm trước khi có công văn của Bộ, thực trạng trưng bày sư tử đá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn khá phổ biến. Tuy nhiên sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở nhiều cơ quan, đơn vị cũng đã tự giác di chuyển, không trưng bày nữa, việc trưng bày những linh vật này giảm và hiện còn rất ít ", ông Hà nói.

img

Đôi sư tử với hình dáng cao lớn, răng nanh, móng vuốt sắc nhọn "canh cửa" Tòa án nhân dân Lạng Sơn.

"Riêng với 2 cơ quan là Cục Hải Quan và Tòa án nhân dân Lạng Sơn theo phản ánh của quý Báo hiện vẫn còn đang trưng bày linh vật được cho là ngoại lai không phù hợp với thuần phong mỹ tục, ngay sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi cũng đã có trao đổi trực tiếp với lãnh đạo 2 cơ quan trên. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan tham mưu, ban hành các văn bản nhắc nhở và 2 cơ quan đơn vị này cam kết sẽ di dời các linh vật này", vị này cho biết.

"Nếu hai đơn vị này trong thời gian tới vẫn không di dời sư tử đá ngoại lai thì Sở văn hóa có giải pháp như thế nào?" - PV đặt câu hỏi.

Ông Nguyễn Phúc Hà cho biết sẽ dựa trên các chế tài, nếu nhắc nhở, tuyên truyền nhiều lần không được sẽ tiến hành xử phạt hành chính và bắt buộc phải di dời.

img

Chúng được trưng bày ngay dọc 2 hai bên lối cầu thang lên cửa chính của tòa án.

Trước đó Dân Việt có bài phản ánh "Lạng Sơn: Sư tử đá nhe nanh "canh cửa" Tòa án và Cục Hải quan": Những con sư tử đá nặng hàng tấn, cao hơn 1m, nhe răng hung dữ, đứng trước cửa Tòa án nhân dân và cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Hình ảnh hai con sư tử màu trắng, nhe răng tỏ vẻ hung dữ, đứng án ngay lối ra vào Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn khiến người dân đến làm việc tại Tòa hết sức tò mò.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem