Sức sáng tạo của nông dân rất lớn

Thứ tư, ngày 09/10/2013 09:10 AM (GMT+7)
Đó là khẳng định của ông Lê Thanh Khuyến - Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Hội NDVN, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên- Môi trường), thành viên Hội đồng bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2013”.
Bình luận 0
img
Ông Khuyến chia sẻ: Tôi cho rằng việc T.Ư Hội NDVN, Báo Nông Thôn Ngày Nay tổ chức bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam” xuất sắc là một việc làm rất có ý nghĩa; thể hiện sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân (ND), nông thôn. Thông qua cuộc bình chọn sẽ phát hiện, biểu dương, vinh danh những tấm gương ND lao động sản xuất giỏi; ND có những phát minh, sáng kiến sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp... Và xa hơn, hoạt động này sẽ thúc đẩy phong trào thi đua lao động, sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp tiến tới mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Đoàn thẩm định của Ban tổ chức chương trình thăm trang trại chăn nuôi của ông Nguyễn Công Luyên (xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, Nam Định).
Đoàn thẩm định của Ban tổ chức chương trình thăm trang trại chăn nuôi của ông Nguyễn Công Luyên (xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, Nam Định).

Ông đánh giá thế nào về vai trò cũng như đóng góp của ND trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế Việt Nam?

- Với xuất phát điểm là một nước nông nghiệp, vì vậy trong suốt quá trình xây dựng và phát triển kinh tế nước ta, ND luôn có đóng góp hết sức quan trọng. Từ một nước thiếu đói, sản xuất nông nghiệp manh mún, tự cấp tự túc, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu lương thực và nhiều mặt hàng nông sản hàng đầu trên thế giới với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 27 tỷ USD năm 2012, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế đất nước chịu ảnh hưởng cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, đóng góp của ND, nông nghiệp đã góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ đắc lực cho công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển. Những kết quả cụ thể trên là minh chứng hết sức khách quan nói lên vai trò của ND trong tiến trình phát triển kinh tế của đất nước trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, với gần 70% dân số, 50% lực lượng lao động xã hội, ND vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò đặc biệt quan trọng xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông, chúng ta cần làm gì để phát huy hơn nữa khả năng, vai trò của ND?không chỉ qua những cuộc bình chọn này?


- Qua cuộc bình chọn này, có thể thấy được sức sáng tạo rất lớn của ND Việt Nam. Theo tôi, để phát huy hơn nữa vai trò của ND cần có giải pháp hết sức đồng bộ từ chính sách khuyến khích nông nghiệp; hỗ trợ đầu vào cho sản xuất và đầu ra cho sản phẩm của nông nghiệp đến tăng cường chất lượng công tác dự báo thị trường để làm định hướng cho sản xuất; đặc biệt là cần có sự đột phá trong đào tạo, cung cấp các kiến thức về khoa học, kỹ thuật, thị trường cho ND.

Thưa ông, chính sách đất đai sẽ được đổi mới như thế nào để ND phát triển sản xuất, làm giàu cho mình và cho đất nước?

Ông Lê Thanh Khuyến nhận định: “Để phát huy hơn nữa vai trò của ND, cần có giải pháp hết sức đồng bộ từ chính sách khuyến khích nông nghiệp; hỗ trợ đầu vào cho sản xuất và đầu ra cho sản phẩm của nông nghiệp, đến tăng cường chất lượng công tác dự báo thị trường để làm định hướng cho sản xuất. Đặc biệt là cần có sự đột phá trong đào tạo, cung cấp các kiến thức về khoa học, kỹ thuật, thị trường cho ND”.


- Thời gian vừa qua, chính sách, pháp luật về đất đai đã thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, trong đó đổi mới về chính sách giao đất nông nghiệp tạo điều kiện cho ND yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, góp phần giải phóng sức lao động, đưa nền nông nghiệp phát triển toàn diện.

Để tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp nhằm đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, đáp ứng mục tiêu an ninh lương thực quốc gia và tạo điều kiện cho ND làm giàu trên đất, thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó có các quy định: Mở rộng thời hạn giao đất nông nghiệp trong hạn mức cho hộ gia đình, cá nhân lên 50 năm thống nhất cho các loại đất, khi hết thời hạn sẽ được tiếp tục giao đất, cho thuê đất nếu có nhu cầu để ND yên tâm đầu tư, sản xuất; mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, khuyến khích tích tụ đất đai thông qua cơ chế góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, nhận quyền thuê đất để thuận lợi cho ứng dụng khóa học công nghệ, cơ giới hóa và phát triển sản xuất hàng hóa.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về quyền tự đầu tư trên đất để người sử dụng đất chủ động sản xuất, kinh doanh. Có chính sách hỗ trợ những vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao. Có cả quy định về đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận để ND có thể thế chấp vay vốn sản xuất kinh doanh.

Xin cảm ơn ông!

Đình Thắng (thực hiện) (Đình Thắng (thực hiện))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem