Tái thiết

  • Với quyết tâm chiêu mộ bằng được Cesc Fabregas trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, M.U đã quyết định nâng giá mua tiền vệ người Tây Ban Nha lên mức 45 triệu bảng để thuyết phục Ban lãnh đạo Barcelona nhả người.
  • Nhà Glazer sẽ chi khoảng 220 triệu bảng để tái thiết M.U trong mùa hè năm nay và một trong những thương vụ mà HLV David Moyes nhắm tới chính là Edinson Cavani. Nếu về với sân Old Trafford, chân sút người Uruguay sẽ nhận mức lương ngang với Wayne Rooney.
  • Những gì mà Louis van Gaal đang ấp ủ cho một cuộc tái thiết M.U là rất đồ sộ. Đặc biệt, trong ý đồ của chiến lược gia người Hà Lan, cái tên đầu tiên sẽ bị trảm là Wayne Rooney.
  • Chủ tịch Erick Thohir tỏ ra thất vọng với những màn trình diễn của Inter Milan dưới thời Walter Mazzarri. Ông đã bắt đầu rục rịch kế hoạch tìm HLV mới, và thật bất ngờ, ứng viên sáng giá nhất lại là Roberto Mancini.
  • Chiến thắng trước Real Madrid không chỉ giúp Barcelona trở lại cuộc đua vô địch, mà nó còn giúp mang lại những tín hiệu tích cực về mặt tài chính.
  • Mặc dù M.U đang đứng trước nguy cơ trải qua một mùa giải trắng tay, song gia đình Glazer đã quyết định cấp ngay 200 triệu bảng cho HLV David Moyes tậu thêm 5 tân binh đẳng cấp trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nhằm “tái thiết”đội hình Quỷ đỏ.
  • Tờ SportsDirect News đưa tin, HLV Manuel Pellegrini đang lên kế hoạch tống cố 6 cầu thủ khỏi sân Etihad trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để có thêm kinh phí tái thiết đội hình Man City.
  • Wenger quyết tâm đưa Arsenal trở lại thời hoàng kim và ông sẽ hiện thực hóa quyết tâm ấy bằng “cuộc cách mạng Đức”. Tương lai gần, sân Emirates sẽ đón thêm những ngôi sao có gốc gác Bundesliga.
  • Dân Việt – Để có thêm kinh phí tái thiết đội hình nhằm giúp Tottenham cạnh tranh một suất trong tốp 4 Premier League mùa tới, HLV Andre Villas-Boas sẵn sàng bán đi 10 cầu thủ trong đội hình The Spurs.
  • Dân Việt – Nhằm có thêm kinh phí tái thiết đội hình Chelsea, Mourinho sẵn sàng bán bộ đôi trung vệ David Luiz và Branislav nếu có bất cứ đội bóng nào chồng đủ 40 triệu bảng lên bàn đàm phán.