Tăng trưởng gdp
-
Nền kinh tế Việt Nam sẽ trở lại trạng lại “bình thường mới” vào năm 2022 với triển vọng tăng trưởng tươi sáng. Dự kiến, tăng trưởng GDP đạt 7,5%, với tốc độ phục hồi cao trên mọi phương diện.
-
2021 tiếp tục là một năm khó khăn của nền kinh tế. Đương nhiên là khó khăn chung, vì cỗ máy kinh tế vận hành trong hệ thống nhất thể, mọi bộ phận, phân đoạn đều liên quan đến nhau.
-
Trao đổi với Dân Việt, PGS.TS Vũ Sỹ Cường cho rằng quy mô gói hỗ trợ chỉ nên ở mức 4% GDP (không tính chi phí y tế). Đầu tư công giải ngân 11 tháng mới chỉ đạt 63,86% kế hoạch, tiền còn một đống, nếu bơm thêm ra nữa có tiêu được không?
-
Theo Báo cáo Dự báo Kinh tế Toàn cầu mới nhất của ICAEW và Oxford Economics, Đông Nam Á sẽ là khu vực kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới vào năm 2022 ở mức 6,1%, nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao và kiểm soát thành công ca bệnh cho đến nay.
-
Theo tính toán của Nhóm nghiên cứu Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nếu không có gói hỗ trợ phục hồi kích thích kinh tế hơn 840.000 tỷ, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 và 2023 chỉ đạt lần lượt khoảng 4% và 6%.
-
Theo tính toán của Nhóm nghiên cứu Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nếu không có gói hỗ trợ phục hồi kích thích kinh tế hơn 840.000 tỷ, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 và 2023 chỉ đạt lần lượt khoảng 4% và 6%.
-
Theo các chuyên gia Maybank Kim Eng, kinh tế Việt Nam đang hồi phục với tốc độ nhanh so với khu vực nhờ chiến lược “sống chung với Covid” – dần mở lại hoàn toàn tất cả các hoạt động. Đồng thời, dấu hiệu cho thấy khối FDI sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết và là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng
-
Cũng như đánh giá của Ngân hàng Thế giới, lãnh đạo UOB tin rằng, kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào trong nước sẽ tiếp tục gia tăng.
-
Trò chuyện với Dân Việt, ông Nguyễn Minh Cường, Chuyên gia Kinh tế trưởng của ADB nhấn mạnh, Việt Nam không còn nhiều thời gian cho những do dự. Thời gian ban hành và thực thi các chính sách để phục hồi kinh tế sẽ ngày càng thu hẹp bởi nguy cơ phải đối mặt với rủi ro lạm phát tăng trong năm 2022.
-
Các ngành tăng trưởng cao như tài chính tiêu dùng, điện tử và bán lẻ sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm, mang lại nhiều cơ hội giao dịch trong quý cuối năm 2021, bất chấp những ảnh hưởng gián đoạn từ đại dịch Covid-19.