Tàu sân bay Mỹ
-
Hải chiến trên biển Coral năm 1942 giữa Mỹ và Nhật được xem là lần giao tranh trực tiếp đầu tiên giữa các tàu sân bay.
-
Lầu Năm Góc tin rằng, tàu sân bay Trung Quốc không sở hữu những công nghệ cần thiết để có thể đe dọa trực tiếp đến lực lượng Mỹ trên các vùng biển sâu.
-
Tàu sân bay mang tên USS America (CV-66) của Hải quân Mỹ bắt đầu phục vụ lực lượng này từ năm 1965 và tới tận năm 2005, số phận của tàu sân bay này mới chính thức kết thúc.
-
Hầu như ai cũng nghĩ, dùng một tàu chiến “cân” cả nhóm tàu sân bay là một điều không tưởng, nhưng thực tế Nga có một loại tàu chiến như vậy. Một siêu hạm tên lửa có “1-0-2” trên thế giới, sở hữu vô số kỷ lục.
-
Trước nỗi nhục làm mất một tàu sân bay ngay trên Sông Sài Gòn, Lầu Năm Góc quyết định trục vớt và sửa chữa lại tàu USNS Card rồi chỉ để loại biên nó vài năm sau đó.
-
Trong lịch sử hải quân Mỹ cũng như hải quân thế giới, tàu sân bay USS Independence (CVL-22) là tàu sân bay duy nhất thực hiện màn đối đầu trực tiếp với bom nguyên tử mà vẫn "sống sót".
-
Công ty Hàng hải Juliet đã chế tạo thành công tàu tàng hình có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu của hải quân Mỹ trong tác chiến.
-
Cổng thông tin Trung Quốc Sohu vừa công bố bức ảnh vệ tinh cho rằng tàu sân bay "Ronald Reagan" của Hải quân Mỹ trong "vòng vây" của 5 tàu chiến Trung Quốc ở Biển Đông gần các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép.
-
Những năm Thế chiến II, mỗi ngày tàu sân bay USS Intrepid của Mỹ cần 952 kg thịt, 4.200 quả trứng, 12.970 lít nước và nhiều thực phẩm khác để phục vụ bữa ăn cho 3.348 thủy thủ.
-
Trước nỗi nhục làm mất một tàu sân bay ngay trên Sông Sài Gòn, Lầu Năm Góc quyết định trục vớt và sửa chữa lại tàu USNS Card rồi chỉ để loại biên nó vài năm sau đó.