Tết nguyên đán 2020, nở rộ dịch vụ đổi tiền lẻ online phí siêu đắt

Võ Hồng Nhân Thứ bảy, ngày 18/01/2020 16:39 PM (GMT+7)
Mức phí đổi tiền lẻ qua “chợ đen”, qua hình thức online càng gần Tết nguyên đán 2020 càng tăng nhanh với mệnh giá từ 1.000 đồng đến 50.000 đồng, đặc biệt mệnh giá 500 đồng có phí đổi “cắt cổ”. Theo đó, với 1 triệu đồng mệnh giá 500 đồng, người đổi phải chi 5 triệu đồng, tức mức phí đổi tiền khoảng 500%.
Bình luận 0

Rầm rộ, công khai quảng cáo đổi tiền lẻ 

Mặc dù việc buôn bán, đổi tiền lẻ ăn chênh lệch không đúng quy định sẽ bị xử phạt nhưng thực tế, chỉ bằng vài thao tác đơn giản tìm trên mạng là có thể tìm thấy các shop cung cấp dịch vụ đổi tiền lẻ hoạt động rầm rộ, sẵn sàng ship đến tận nơi cho người tiêu dùng.

Gần Tết nguyên đán, nhu cầu đổi tiền lẻ tăng cao, không ít người chọn hình thức đổi tiền lẻ ngoài “chợ đen”, hay mua trên mạng với chi phí cao. Tiền càng hiếm, mệnh giá càng nhỏ thì càng bị “hét” giá cao.

img

Rầm rộ quảng cáo đổi tiền lẻ thu phí trên mạng.

Trong vai một người có nhu cầu đổi tiền lẻ lì xì, phóng viên Báo điện tử Dân Vật liên lạc với một chủ shop đổi tiền online có số điện thoại 0986735xxx, người này giới thiệu tên H. Khi thấy chúng tôi hỏi đổi tiền lẻ, H nhanh chóng giới thiệu các mức giá.

“Chỗ anh loại tiền nào cũng có, từ tiền lẻ mệnh giá nhỏ đến tiền mệnh giá lớn nguyên seri. Em đổi nhanh chứ càng gần tết lại càng khó đổi. Nếu đổi càng nhiều chi phí càng rẻ”, H đon đả giới thiệu.

Tuy nhiên chủ shop này cho biết chỉ đổi tiền trực tiếp tại Hà Nội, khách muốn đổi tiền buộc phải chuyển khoản trước rồi mới được nhận tiền.

Theo đó, mức phí đổi tiền lẻ mỗi nơi một giá. Mệnh giá 1000 phí đổi dao động từ 20 – 30%, 2000 và 5000 đồng dao động từ 10 – 15%, 10.000, 20.000, 50.000 khoảng 8% - 10%. Cụ thể, nếu đổi 1 triệu đồng tiền 1.000 đồng thì người đổi phải trả 200.000 đồng tiền phí. Với mức phí cao như vậy, nhưng nhiều mối đổi tiền lẻ khẳng định hiện đang rất khan hàng.

img

Mệnh giá 500 đồng có mức phí đỏi lên tới 500%.

Đặc biệt, mệnh giá 500 đồng có phí đổi “trên trời”, một số mối khi phóng viên hỏi có nhu cầu đổi tiền mệnh giá 500 đồng nhưng đều nhận được cái lắc đầu do mệnh giá này hiện đang rất “khan”, nhiều người hỏi đổi nhưng không có.

Liên hệ với H, chúng tôi được người này cho biết, mệnh giá 500 đồng giờ hiếm, phí đổi cao, nhiều người săn đón

"Mỗi cọc 1000 tờ với mức phí 2 triệu 500 đồng, 2 cọc là 5 triệu đồng, nếu anh lấy cả hai cọc thì em bớt cho 200.000 đồng. Giao dịch trực tiếp tại Duy Tân. Theo nhẩm tính, với mức phí như vậy, người dân muốn đổi 1 triệu đồng mệnh giá 500 đồng mới, seri đẹp mất phí là 5 triệu đồng, khoảng 500%" - H nói.

img

Luật sư Bùi Quốc Tuấn - Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh cho biết theo quy định những trường hợp đổi tiền lẻ trái phép có thu phí nếu bị phát hiện sẽ bị phạt từ 20-40 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, luật sư Bùi Quốc Tuấn - Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh cho biết, ngân hàng Nhà nước (NHNN) những năm gần đây liên tiếp có các văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái phép tại khu di tích, đền chùa, lễ hội hoặc kinh doanh đổi tiền trên mạng.

"Mặc dù NHNN khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái phép tại khu di tích, đền chùa, lễ hội hoặc kinh doanh đổi tiền trên mạng nhưng không hiểu sao, việc đổi tiền lẻ, tiền mới vẫn diễn ra tràn lan, công khai.

Theo quy định của Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, những trường hợp đổi tiền lẻ trái phép có thu phí nếu bị phát hiện sẽ bị phạt từ 20 - 40 triệu đồng", luật sư Tuấn phân tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem