Thả rông trâu, bò, ngựa bị phạt 200.000 đồng

Thứ sáu, ngày 16/07/2010 10:22 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đây là một trong những quy định tại Nghị định số 73 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Bình luận 0
img
 

Theo đó, mức phạt tối thiểu chung là 60.000 đồng và tối đa chung là 30.000.000 đồng. Nếu thả rông trâu bò ngựa, chó, hoặc động vật khác trong thành phố, thị xã hoặc nơi công cộng bị phạt từ 100.000-200.000 đồng; phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng nếu xúi người khác đánh nhau, báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước, để gia súc hoặc động vật khác gây thương tích, thiệt hại tài sản cho người khác; phạt từ 1-2 triệu đồng nếu chống người thi hành công vụ; phạt từ 2-5 triệu đồng nếu sản xuất, nhập khẩu buôn bán đèn trời...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem