Thái Bình
-
Vụ xuân năm 2024, xã Đông Tân (Đông Hưng) gieo cấy khoảng 400ha lúa, trong đó 50ha được quy vùng cấy lúa hàng hóa để phục vụ chế biến thành sản phẩm gạo làng Giắng đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Đến thời điểm này, địa phương đã hoàn thành gieo cấy lúa xuân, phấn đấu năng suất đạt 75 tạ/ha trở lên, sản lượng thóc đạt trên 2.800 tấn.
-
Thu hoạch xong cây vụ đông, nông dân xã Vũ An (Kiến Xương, Thái Bình) lại khẩn trương gieo trồng cây màu xuân. Đầu ra ổn định, hiệu quả kinh tế cao, diện tích cây màu xuân được bà con nơi đây duy trì, mở rộng, đa dạng hóa cây trồng, trở thành điểm sáng trong phong trào sản xuất cây màu xuân của tỉnh.
-
Nhờ dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đổi mới tư duy và mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều nông dân Thái Bình đã vươn lên trở thành những nông dân hiện đại với thu nhập cao.
-
Những ngày đầu xuân Tết Giáp Thìn 2024, mỗi ngày có hàng nghìn lượt du khách đến du xuân, vãn cảnh, dâng hương tại Đền Quan (phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình) để mong cầu tài lộc, may mắn, bình an.
-
Thời gian này, các địa phương trên địa bàn huyện Đông Hưng (Thái Bình) đang tập trung nhân lực, huy động máy cấy xuống đồng cấy lúa xuân cho bà con nông dân bảo đảm khung thời vụ tốt nhất, tạo tiền đề cho vụ xuân thắng lợi.
-
Ngày 13/2 (mùng 4 Tết Giáp Thìn 2024) tại xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, chính quyền và nhân dân địa phương đã long trọng tổ chức khai hội Lễ hội chùa Keo mùa Xuân. Tại đây, nhiều hoạt động văn hoá hấp dẫn được diễn ra, thu hút đông đảo du khách thập phương tới du xuân, cầu may mắn.
-
Dù nhìn gần hay xa, nông thôn bao giờ cũng là tương lai của một xứ nông nghiệp. Muốn nông dân “yêu ruộng”, phải xem lại các chính sách tác động giúp nông dân được hưởng lợi những gì…, nghĩ về những câu chuyện “khoán hộ”, “khoán 10” sẽ gợi ra những điều bổ ích…
-
Nằm bên con sông Hồng phù sa màu mỡ, trải qua hàng nghìn năm bồi tụ, mảnh đất Vũ Thư (Thái Bình) có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều làng nghề truyền thống như Bách Thuận, Hồng Phong... Khai thác lợi thế này, huyện tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với hoạt động du lịch.
-
Bất chấp thời tiết giá lạnh, ở các làng trồng rau cần truyền thống của huyện Vũ Thư (Thái Bình), bà con nông dân vẫn cần mẫn chăm sóc, thu hoạch những ruộng, ao rau cần phục vụ thị trường Tết, bởi rau cần được người tiêu dùng rất ưa chuộng trong bữa ăn ngày Tết.
-
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, chúng tôi như được hòa mình vào những vườn hoa, cây cảnh rực rỡ sắc màu của anh Nguyễn Quốc Thịnh, thôn Vân Đài, xã Chí Hòa (Hưng Hà, Thái Bình). Từ cánh đồng chiêm trũng, bỏ hoang, anh Thịnh đã dệt hoa trên vùng đất này.