Thái Nguyên: Người đổ bệnh, trời mờ như sương vì bốc xếp bột clinker

Hà Thanh Thứ tư, ngày 30/10/2019 10:11 AM (GMT+7)
Bụi bay trắng xóa phủ kín một vùng mỗi khi những chiếc xe tải trút bột clinker xuống tàu, trẻ em thường mắc viêm họng cấp, viêm phế quản... Đó là tình cảnh người dân tại khu vực cảng thủy nội địa của Công ty TNHH Thương mại Dung Quang thuộc cụm cảng Đa Phúc, xã Thuận Thành, TX.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên phải hứng chịu trong suốt thời gian qua.
Bình luận 0

Theo người dân phản ánh, hoạt động bốc xếp hàng hóa tại bến thủy nội địa của công ty TNHH Thương mại Dung Quang phát sinh bụi làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài gây bức xúc trong nhân dân.

Đầu tháng 10/2019, PV Dân Việt đã có mặt tại khu vực cảng thủy nội địa của công ty TNHH Thương mại Dung Quang, ghi nhận hiện trường. Tại đây, hàng hóa được bốc xếp là bột clinker. Bột clinker được các ô tô đổ trực tiếp xuống tàu không được che kín, tạo thành những cột bụi khổng lồ, mù mịt bao phủ cả một khúc sông, phát tán ra các khu dân cư sống hai bên bờ. Còn cây cối, những mái nhà khu vực hai bên bờ sông cũng bị phủ trắng, bám thành từng lớp dày.

img

img

Bụi bay mịt mù phủ trắng cả một khúc sông và nhiều nhà dân xung quanh.

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Nguyễn Thị Thảo, trú tại xóm Đình Thông, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội - nơi đối diện với bến thủy của công ty TNHH Thương mại Dung Quang cho biết: “Cứ mỗi lần bến hoạt động bốc dỡ hàng hóa, bụi lại mù mịt bay qua sông vào nhà, khiến cho cuộc sống của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn”. 

Đưa cuốn sổ khám bệnh của hai con nhỏ cho PV xem, chị Thảo cho biết, lần nào đưa con đi khám cũng nhận được kết quả là những căn bệnh về đường hô hấp như viêm họng cấp, viêm mũi, viêm phế quản… khiến gia đình chị rất lo lắng cho sức khỏe các cháu. 

Bà Trần Thị Bình, cũng trú tại xóm Đình Thông, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết thêm: “Hằng ngày, mấy bà cháu tôi ở nhà thường xuyên phải chứng kiến cảnh bụi bay phát tán khắp nơi, không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà ngay cả cây trồng, nhà cửa cũng bị bụi phủ đầy trắng xóa”.

img

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thảo, ở xóm Đình Thông, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội - nơi đối diện với bến thủy của công ty TNHH Thương mại Dung Quang, rất lo lắng về sức khỏe của các con mình.

Hoạt động bốc xếp hàng hóa tại bến thủy nội địa của công ty TNHH Thương mại Dung Quang không chỉ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân bên bờ đối diện, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến người dân bên bờ sông thuộc địa phận tỉnh Thái Nguyên.

Bà Nguyễn Thị Bộ (xóm Phú Thịnh, xã Thuận Thành, TX.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) cho biết: “Những hộ dân bên này sông, sống ở khu vực xung quanh bến thủy nội địa của công ty Dung Quang như chúng tôi, suốt trong một thời gian dài đã phải sống trong cảnh môi trường không khí bị ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe”.

img

Người dân bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực cảng nội địa của công ty TNHH Thương mại Dung Quang.

Theo người dân nơi đây, họ đã nhiều lần gửi đơn tới các cơ quan chức năng đề nghị được giải quyết, thậm chí chính quyền phía TP.Hà Nội cũng đã có văn bản gửi UBND TX.Phổ Yên đề nghị vào cuộc chấn chỉnh hoạt động bốc dỡ tránh gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Ngày 15/10/2019, PV Dân Việt đã có buổi làm việc với UBND TX. Phổ Yên. Tại buổi làm việc, ông Dương Văn Diễn – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TX.Phổ Yên cho biết: Sau khi có ý kiến phản ánh, đầu năm 2019 UBND TX.Phổ Yên đã thành lập đoàn kiểm tra do Phòng Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với một số công ty hoạt động bốc xếp dỡ hàng hóa tại cụm cảng Đa Phúc, trong đó có Công ty TNHH Thương mại Dung Quang.

Đến ngày 18/7/2019, UBND TX.Phổ Yên đã có kết luận số 03, trong đó nêu: Công ty TNHH Thương mại Dung Quang chưa thực hiện việc báo cáo quan trắc môi trường năm 2018 trong hoạt động bến thủy nội địa; công ty chưa báo cáo tiếp nhận, thay đổi bảo vệ môi trường từ khi tiếp nhận đất và dự án của HTX Chiến Công; chưa có báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ; chưa có hệ thống che chắn tại các vị trí bốc xếp, cầu cảng dẫn đến bụi phát tán ra môi trường.

Tại buổi làm việc, PV cũng đã đề nghị UBND TX.Phổ Yên cung cấp các hồ sơ liên quan đến việc xử lý vi phạm của Công ty TNHH Thương mại Dung Quang. Tuy nhiên, ông Diễn lại không thể cung cấp được quyết định xử phạt về những vi phạm theo kết luận số 03, dù đã gần 3 tháng kể từ ngày công bố kết luận kiểm tra. 

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TX.Phổ Yên cho biết: Sau khi gửi quyết định xử phạt, các đơn vị sẽ có 30 ngày để thực hiện việc khắc phục những sai phạm. Còn lãnh đạo TX.Phổ Yên cho rằng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật, bảo vệ môi trường tại cụm cảng Đa Phúc.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin sự việc. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem