Thảm cảnh của những con bạc 5 lần 7 lượt đặt cược vào chiến thắng của Trump

Minh Nhật Thứ tư, ngày 16/12/2020 13:51 PM (GMT+7)
Dù thua cược nhiều tiền vào việc Tổng thống Donald Trump tái đắc cử, Helen vẫn không nao núng khi ông Biden được tuyên bố là người chiến thắng. Càng nghe nhiều cáo buộc gian lận bầu cử, cô - giống như con thiêu thân - càng đặt cược nhiều hơn cho ông Trump...
Bình luận 0
Thảm cảnh của những con bạc 5 lần 7 lượt đặt cược vào chiến thắng của Trump  - Ảnh 1.

Nhiều người đã thua rất nhiều tiền vì đặt cược vào chiến thắng của Tổng thống Trump

Theo Daily Beast, sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3/11, Helen đã xem các cuộc họp báo của những người đại diện cho Tổng thống Donald Trump và nghe họ tuyên bố cuộc bầu cử đã bị gian lận. Cô đã xem một chương trình ủng hộ ông Trump trên mạng cũng đưa ra những cáo buộc tương tự như vậy. Sau đó, cô quyết định đặt cược nhiều tiên hơn vào chiến thắng của ông Trump sau Ngày bầu cử thông qua dịch vụ cờ bạc trực tuyến Betfair.

“Thành thật mà nói, càng có nhiều khả năng kết quả bầu cử bị gian lận, tôi càng đặt cược nhiều hơn", Helen, một phụ nữ Anh sống ở Amsterdam chia sẻ với The Daily Beast.

Nếu ông Trump thực sự tái đắc cử, Helen sẽ giành được gần 2,7 triệu Euro, theo ảnh chụp màn hình tài khoản Betfair của cô.

Nhưng Betfair và các trang web cờ bạc khác đã đóng sổ cá cược tổng thống Mỹ năm 2020 của họ vào thứ Hai 14/12, sau khi Cử tri đoàn chứng nhận chiến thắng của ông Biden. 

Như vậy, Helen đã mất trắng 140.000 Euro cá cược vào chiến thắng của ông Trump. Tuy nhiên, vẫn giữ niềm tin rằng kết quả bầu cử sẽ được lật ngược và Helen vì thế đang cùng những người cá cược khác tố cáo các trang web cờ bạc chứng nhận kết quả sai cho ông Biden.

Một số người đặt cược vào ông Trump cũng đang đe dọa "hỏi thăm" nhà của các nhân viên công ty cờ bạc vì tin vào giả thuyết cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã bị gian lận.

Người Mỹ nói chung không thể đặt cược hợp pháp trong các cuộc bầu cử, nhưng những tay chơi cờ bạc ở châu Âu và châu Á đã đổ hàng triệu USD vào cuộc đua tổng thống Mỹ năm 2020. 

Một số người, như một người Anh thậm chí đặt cược khoảng 1 triệu USD vào Biden đã thu về khoản tiền kếch xù và trở nên giàu có hơn đáng kể khi các trang web cá cược bắt đầu thanh toán tiền cho họ sau khi Cử tri đoàn xác nhận chiến thắng của ông Biden vào ngày 14/12.

Nhiều người khác thì không may mắn như vậy. Jordan Lea, một người đàn ông ở Vương quốc Anh chia sẻ với Daily Beast rằng anh đã “đặt cược khoảng 50.000 bảng Anh vào chiến thắng của ông Trump”. Hiện, Lea và một số người khác nói rằng, họ đang kêu gọi (một cách vô vọng) Betfair trả lại tiền cho họ vì cuộc bầu cử có thể đã bị gian lận. Một số người đòi kiện các công ty cá cược vì đã trả cược cho ông Biden vì họ vẫn tin rằng, ông Trump cuối cùng sẽ tái nhậm chức vào ngày 20/1/2021. Tất nhiên, điều này sẽ không xảy ra, theo Daily Beast.

Lea, Helen và nhiều con bạc tuyên bố, chiến thắng của ông Biden rất đáng tranh cãi vì đảng Cộng hòa ở một số bang đã nộp đơn kiện phản đối cuộc bầu cử, trong khi các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa khác đã tập hợp các đại cử tri “thay thế” để ủng hộ ông Trump và thách thức chiến thắng của ông Biden tại các bang của họ. 

Tuy nhiên, trên thực tế, không có động thái nào trong số đó có cơ hội để lật ngược kết quả cuộc bầu cử. Hàng chục vụ kiện của phe Trump đã được tung ra, bao gồm cả ở Tòa án Tối cao nhưng đều thất bại hoặc bị bác bỏ. Còn những đại cử tri "thay thế" thực chất không có bất kỳ vị thế pháp lý nào.   

“Kể từ Ngày bầu cử, có vẻ như đã xảy ra  gian lận và khi xem thêm thông tin, tôi càng tin vào chiến thắng của ông Trump. Đó là lý do tại sao tôi cá cuộc một số tiền lớn như vậy", Helen giải thích về việc cô 5 lần 7 lượt đặt cược vào chiến thắng của ông Trump.

"Dù sao đi nữa, ông Trump cũng sẽ tái nhậm chức vào ngày 20/1/2021 và tôi hy vọng Betfair sẽ trả tiền", người phụ nữ tuyên bố.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem