Tháng Chạp

  • Kinh tế khó khăn, sức mua giảm sút, nhưng không khí mua bán chuẩn bị cho ngày lễ ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp) năm nay không vì thế mà kém sôi động...
  • Hội chợ Xuân Giáp Ngọ 2014 đang diễn ra tại khu hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại, số 489 đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội).
  • Giáp ngày 23 tháng Chạp, người dân làng Thủy Trầm (Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ) đang tất bật quăng lưới, tát ao bắt cá chép đỏ để làm “phương tiện” cho ông Táo về trời.
  • Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, 18/29 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội dự kiến tổ chức 47 chợ hoa Xuân phục vụ người dân và du khách tham quan, thưởng lãm và mua sắm hoa tết.
  • Dân Việt - Năm nay kiệu đều, đẹp hơn năm ngoái, giá bán cũng cao hơn … chút chút. Dân trồng kiệu thế là có tết.
  • Làng bánh chưng Bờ Đậu thuộc xã Cổ Lũng(Phú Lương, Thái Nguyên) đã xây dựng được thương hiệu làng nghề. Hiện làng có hàng trăm hộ gói bánh, nhiều nhà đã từng bán bánh chưng ra nước ngoài.
  • Làng Tranh Khúc (xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội) vốn nức tiếng bởi nghề làm bánh chưng truyền thống đã có từ hàng trăm năm nay. Thế nhưng, Tết đã cận kề mà trong làng vẫn rất yên ắng.
  • Dân Việt - Đêm tháng Chạp thật lạnh, nhưng cái “Tết lạnh” trong nhà còn đáng sợ hơn. Những đêm cuối năm ở thủ đô, rất nhiều người lấy cái nóng vã mồ hôi để chống rét.
  • Công ty cổ phần Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết, đã chỉ đạo Bến xe Trung tâm Đà Nẵng triển khai kế hoạch phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.
  • Ngoài đợt nghỉ Tết Giáp Ngọ 9 ngày, năm tới còn có đợt nghỉ lễ 30.4 kéo dài 5 ngày và nghỉ lễ Quốc khánh dài 4 ngày.