Thanh Hóa: Dân “lập chốt” bao vây, đòi di dời trại lợn

Hoài Thu - Hồng Đức Thứ hai, ngày 27/10/2014 06:36 AM (GMT+7)
Sáng 25.10, hàng trăm người dân xã Yên Tâm và một số xã lân cận của huyện Yên Định, Thanh Hóa lại bỏ công việc đồng áng tiếp tục dựng lều bao vây trang trại lợn Yên Tâm của Công ty TNHH P.N.T chi nhánh Thanh Hóa (công ty), yêu cầu công ty phải di dời toàn bộ số lợn đi nơi khác theo đúng cam kết.
Bình luận 0

“Lập chốt” để doanh nghiệp thực hiện cam kết

Trả lời câu hỏi vì sao bà con nhân dân lại tiếp tục “lập chốt”? Ông Trịnh Văn Thao, thôn Mỹ Hòa, bức xúc: “Theo cam kết, công ty phải di chuyển toàn bộ đàn lợn nái ra khỏi khu vực trước ngày 24.10.2014, nhưng đến nay công ty vẫn không có một động thái nào trong việc này”.

img
Hàng trăm người dân xã Yên Tâm “lập chốt” bao vây đòi giải tán trại lợn.

 

Cũng theo ông Thao, dù công ty đã khắc phục hậu quả về môi trường, mùi hôi thối không còn như trước, nhưng trang trại lợn này vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của bà con nhân dân nơi đây. Ngoài mùi hôi thối bốc ra từ trang trại lợn, thì diện tích hoa màu (khoảng 4,7ha) được lấy nước tưới từ sông Hón Măng (nơi chứa nước thải từ trại lợn) cũng bị vàng úa rồi chết dần. “Chúng tôi đã mời cán bộ bảo vệ thực vật của huyện về kiểm tra nhưng cũng không xác định được bệnh. Nhưng theo nghi vấn của bà con, thì do công ty đã dùng hóa chất khử trùng độc hại để xử lý môi trường nên mới ảnh hưởng đến như vậy”.

Bà Trần Thị Liên (thôn Yên Trường), bức xúc nói: “Nhà tôi cách trại lợn khoảng hơn 100m (theo đường chim bay), trời mát còn đỡ chứ những hôm trời nắng, mùi hôi thối bốc ra không chịu được. Tôi có đứa cháu nội nhưng ở nhà không thể chịu nổi nên đành gửi cháu đi nơi khác nhờ người trông hộ. Giờ đây, nhiều gia đình đã phải bỏ thói quen dùng nước giếng khơi chuyển sang dùng nước giếng khoan, vì chỉ khi lấy nước sinh hoạt từ độ sâu 35 – 40m dưới lòng đất, nước mới bớt mùi hôi thối của phân lợn. Chỉ mong công ty nhanh chóng di chuyển đàn lợn đi nơi khác, trả lại môi trường trong sạch cho chúng tôi”.

Bản cam kết… bất đắc dĩ

Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Thành Chinh – Phó Giám đốc Công ty TNHH P.N.T chi nhánh Thanh Hóa khi trao đổi với chúng tôi.

Ông Chinh cho biết: “Lúc đó, đàn lợn trên 6.000 con đang có nguy cơ chết đói nên chúng tôi buộc lòng phải ký bản cam kết bất đắc dĩ với nội dung: “Di chuyển hết đàn lợn thương phẩm trong thời gian 10 ngày, khu chăn nuôi lợn nái trong thời gian 6 tháng và khắc phục công tác môi trường”, để yên dân”.

Cũng theo ông Chinh, công ty đã thực hiện quy mô chuồng trại theo đúng cam kết, khu vực bèo ở sông Hón Măng (8,7ha) cơ bản đã được giải phóng hết; tổ chức nạo vét một số ao trong và ngoài khu vực trang trại; cải tạo bổ sung 1 bể biogas với thể tích trên 600m3 bằng bê tông cốt thép; 1 dãy nhà chứa phân 200m2; hoàn thiện kiên cố hệ thống phun sương khử mùi; hợp đồng với Viện Khoa học và Công nghệ xử lý nước thải và môi trường bằng công nghệ Nano… Còn việc hoa màu của bà con chết do trại lợn là không thể, vì đây là cơ sở sản xuất con giống (khoảng 2.400 con/tháng) cho các địa phương trong và ngoài tỉnh nên việc dùng hóa chất độc hại thì người thiệt hại đầu tiên là công ty.

“Chúng tôi đã thực hiện đúng cam kết, riêng việc di chuyển đàn lợn là một việc làm hết sức khó khăn mà công ty chưa thể thực hiện được bởi ngoài việc chưa có quỹ đất phù hợp thì toàn bộ số vốn vay từ ngân hàng để thực hiện dự án cũng đã dồn hết vào đây (tổng khoảng 40 tỷ). Nguồn tài chính của công ty lại phụ thuộc hết vào chăn nuôi, nếu phải ngừng sản xuất nguy cơ mất việc cho 60 lao động là không thể tránh khỏi… Ngày 3.10 vừa qua, công ty cũng đã có công văn, báo cáo UBND tỉnh về vấn đề tháo gỡ khó khăn cho DN” – ông Chinh tâm sự.

   Ngày 23.10 chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 10128/UBND-NN, giao Sở Tài nguyên- Môi trường chủ trì phối hợp với UBND huyện Yên Định và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại trại lợn Yên Tâm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem