"Thánh nhạc chế" đạt trăm triệu view YouTube là ai?

My Lan Thứ hai, ngày 07/10/2019 13:35 PM (GMT+7)
Gần 1 năm trôi qua, anh vẫn im ắng không cho ra thêm MV mới nào mà chỉ tập trung làm quảng cáo game.
Bình luận 0

Trước khi trào lưu cover trở thành hiện tượng, giúp nhiều nghệ sĩ như Hoa Vinh, Hương Ly bước chân thành công vào showbiz, thì Vanh Leg đã là cái tên được đông đảo cộng đồng mạng biết đến qua những clip nhạc chế, cover hài hước, được đầu tư công phu về mặt nội dung lẫn hình ảnh. 

Vanh Leg (tên thật: Nguyễn Việt Anh) sinh năm 1993 tại Hà Nội. Trước khi được biết đến với danh xưng "thánh nhạc chế", anh từng bắt đầu sáng tác trong giới underground. Năm 2009, Việt Anh cùng một số người bạn thành lập nhóm nhạc NS Band và được khá nhiều bạn trẻ Hà Nội biết đến. 

img

Từng là một ca sĩ, cộng với vẻ đẹp trai là lợi thế của Vanh Leg khi bắt đầu làm YouTube.

Sau khi hoạt động âm nhạc được 2 năm, Vanh Leg bắt đầu có những sản phẩm nhạc chế được chú ý, mang phong cách riêng như: No say ben, Con nhà nghèo, Tôi cô đơn... và các bản cover: Thời gian sẽ trả lời, Bụi bay vào mắt, Mình yêu nhau đi...

Cho tới năm 2013, giọng ca 9X mới thực sự bùng nổ khi những ca khúc nhạc chế của anh được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Cũng kể từ đó, cái  tên Vanh Leg hay những sản phẩm của anh trở thành chủ đề được giới trẻ bàn tán sôi nổi. Hiện tại, ngoài công việc làm YouTuber, Việt Anh đang làm cho một công ty truyền thông chuyên sản xuất nhạc chờ, nhạc chuông điện thoại. 

img

Vanh Leg là một trong những YouTuber đầu tiên giành nút vàng tại Việt Nam. 

Ở thời điểm khi internet lẫn smartphone tại Việt Nam chưa thực sự bùng nổ, thì con số triệu view của Vanh Leg từng là mơ ước của những nghệ sĩ trẻ. Sau quãng thời gian xây dựng tên tuổi "thánh nhạc chế", hiện kênh của Vanh Leg đang sở hữu hơn 5,7 triệu lượt người theo dõi trên YouTube, với tổng cộng gần 1,3 tỷ lượt xem, đang giữ vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng 100 kênh được theo dõi nhiều nhất tại Việt Nam.

Ở thời điểm đỉnh cao cách đây 2 năm, anh từng là chủ nhân của MV Parody có hơn 200 triệu view đầu tiên ở Vpop ("Đại ca lớp 12A"), cùng với đó là 2 video trên 100 triệu lượt xem. Với phần nội dung hài hước, vui vẻ, pha trộn giữa việc cover ca khúc gốc và chỉnh sửa lời bài hát theo trend đã giúp Vanh Leg giành được tình cảm từ khán giả ở nhiều lứa tuổi. 

Sau khá nhiều sản phẩm chế lẫn cover, Vanh Leg từng có dịp thử sức với sản phẩm của riêng mình, mang tên Thuộc về nhau ra mắt năm 2014. Ca khúc này nhanh chóng thu hút gần 40 triệu lượt xem trên YouTube Tuy nhiên, đây cũng là sản phẩm hiếm hoi được cộp mác Vanh Leg, bởi sau đó, anh quay trở lại với những video cover, mashup và nhạc chế hài hước.

img

Sản phẩm hợp tác của Vanh Leg được khá nhiều người quan tâm.

Ngoài những sản phẩm âm nhạc, Vanh Leg còn thử sức mình với vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên với phim ngắn đầu tay về đề tài học đường, có tên Tao với mày và nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Sau bộ phim này, "thánh cover" lại khiến khán giả bất ngờ với MV Động thăng thiên vào cuối năm 2018, nhằm ăn theo sức hút của bộ phim Quỳnh búp bê.

Đây cũng là sản phẩm mới nhất của Vanh Leg khi gần 1 năm qua, anh vẫn khá im ắng, không cho ra thêm bất cứ MV nào mà chỉ tập trung vào làm quảng cáo game. Trên trang cá nhân của YouTuber này cũng không cập nhật nhiều về các sản phẩm mới, thay vào đó, anh chỉ đăng tải một số hình ảnh đi du lịch.

Mới đây, anh vừa ra mắt bản cover Ai là người thương em trên trang cá nhân, nhưng lại không phát hành trên YouTube. Điều này khiến nhiều khán giả thắc mắc và chờ đợi Vanh Leg trở lại trong những dự án lớn vào cuối năm nay. 

Hoa Vinh vừa trở lại ca hát đã gây tranh cãi dữ dội

Khi Hoa Vinh cho ra mắt sản phẩm này, nhiều khán giả đã nhận ra đây chính là ca khúc cũ được phối lại cũng như thay đổi...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem