Thành phố Cần Thơ
-
Chiếc cầu giới hạn trọng tải 5 tấn nhưng xe tải chở phân bón nặng đến 18 tấn đi qua, khiến sập cầu, giao thông tê liệt.
-
Mô hình nuôi lươn không bùn của anh Nguyễn Thành Tân (khu vực Bình Dương, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, Cần Thơ) mặc dù không lạ, nhưng mang lại thu nhập trên 500 triệu đồng/năm.
-
“Cha đẻ” mít không hạt nổi tiếng ở Cần Thơ cho biết, năm 2017, ông thu lời gần 1 tỷ đồng từ việc bán mít trái và cây giống. Trong năm 2018, ông sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, xuất bán sản phẩm “độc” của mình ra nước ngoài...
-
Đam mê nghiên cứu tạo hình dừa hồ lô, lão nông dân U60 Nguyễn Hoàng Phúc ở Cần Thơ thường xuyên bỏ ăn, bỏ ngủ “treo mình” lên những cây dừa. Với tâm huyết của mình, những ngày tháng đó, ông Nguyễn Hoàng Phúc đã "nặn" được những trái dừa hình hồ lô lạ mắt...
-
Ông Nguyễn Văn Dành, 70 tuổi, nghệ nhân cây kiểng nổi tiếng của làng hoa truyền thống Bà Bộ, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Gia đình ông Dành có 4 đời làm nghề hoa cây kiểng, trong đó ông là đời thứ 2 và đang sở hữu khối tàn sản xanh trị giá hàng tỷ đồng...
-
Chiều nay (19.8), tại TP. Cần Thơ, bà Nguyễn Hồng Lý- Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã họp Ban Tổ chức khu vực IV, Hội thi Nhà nông đua tài lần IV năm 2017; kiểm tra tình hình công tác chuẩn bị cho Hội thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 20 và 21.8.
-
Trồng chung ổi lê Đài Loan với mãng cầu xiêm trên cùng diện tích, cụ thể lấy ổi nuôi mãng cầu xiêm, chàng thanh niên 32 tuổi Nguyễn Hoàng Trắng (TP. Cần Thơ) đã thu về hiệu quả kinh tế cao bất ngờ...
-
Đó là 1 trong những kết quả nổi bật trong 5 năm Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại khu vực Tây Nam bộ.
-
Đến cuối năm 2016, Cần Thơ có 10 xã đạt từ 16 đến 19 tiêu chí, 5 xã đạt 15 tiêu chí và 1 xã đạt 14 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 14 tiêu chí.
-
Đến cuối năm, bà con dùng Lân đường, tháp đường, đào đường, … đó nấu nồi chè cả nhà cùng ăn và tiếp tục đợi đến tháng Giêng, ngày Rằm đi chùa Ông Bổn thỉnh điều ước mới.