Thầy cũ tin Sharapova vô địch Mỹ mở rộng 2010

Thứ tư, ngày 01/09/2010 16:24 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Dù có chút thất vọng khi Sharapova chỉ giành ngôi á quân tại Cincinnati nhưng ông Robert Lansdorp, HLV của cô thời thơ ấu tin rằng học trò của mình sẽ lên ngôi vô địch tại Mỹ mở rộng năm nay.
Bình luận 0

Chưa đạt được phong độ tốt nhất kể từ khi dính chấn thương bả vai hè 2008 nhưng mỹ nữ người Nga, Maria Sharapova vẫn là gương mặt được chờ đợi tại Mỹ mở rộng năm nay.

img
Maria Sharapova được thầy cũ Robert Lansdorp đặt niềm tin tại giải Mỹ mở rộng năm nay

Lý do đầu tiên khiến người ta luôn chờ đợi ở Sharapova bởi cô là một trong những tay vợt có nỗ lực tập luyện tốt nhất. Vì vậy, những ai đã từng gắn bó với cô đều cho biết, không giống như phần đông các tay vợt khác, dường như Sharapova có một thứ tình yêu thật sự đối với quần vợt.

Giành được danh hiệu Grand Slam cao quý - US Open 2006 từ khi còn rất trẻ - là gương mặt hấp dẫn các nhà quảng cáo, không khó hiểu vì sao tay vợt mới 23 tuổi này là nữ VĐV kiếm tiền giỏi nhất thế giới với ba danh hiệu Grand Slam trong tay và bốn lần leo lên ngôi vị số 1 thế giới. Lần gần đây nhất là tháng 5-2008.

Nhưng chấn thương đã khiến Sharapova rơi xuống vị trí 126 trên bảng xếp hạng của WTA. Từ đầu năm tới nay, cô thi đấu thất thường khi bị loại ngay ở vòng một Australia mở rộng, vòng ba Roland Garros và vòng bốn Wimbledon. Trong số hai danh hiệu mà Masha nhận được từ đầu năm tới nay, không có danh hiệu nào là đáng nhớ bởi các đối thủ tại đó không có ai nằm trong top 49 của WTA cả.

Mọi kỳ vọng được bắt đầu từ giải quần vợt Cincinnati khi Sharapova vào tới trận chung kết. Sharapova cho thấy dường như cô đang trở lại. Chỉ tiếc là trong trận đấu đó, cô không thể vượt qua đàn chị Kim Clijters.

Dẫu vậy, HLV của Sharapova thời thơ ấu, ông Robert Lansdorp vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào học trò của mình: “Khi tôi chứng kiến hiệp một trận chung kết Cincinnati, tôi reo lên, chắc chắn cô ấy sẽ giành ngôi vô địch Mỹ mở rộng. Tôi hơi thất vọng khi Maria không giành chức vô địch tại đây nhưng tôi vui mừng vì trong những giai đoạn khó khăn nhất, cô ấy đã chứng tỏ được mình và điều đó lý giải vì sao cô ấy từng lên ngôi số một thế giới”.

Nhận định của HLV Robert Lansdorp được cho là có cơ sở bởi tay vợt số một Serena Williams đã dính chấn thương hi hữu và phải rút lui khỏi Mỹ mở rộng. (Theo đánh giá của các nhà cái, Sharapova cũng được đánh giá cao ngang ngửa với ĐKVĐ Kim Clijters). Ông cho rằng Sharapova còn giành thêm nhiều Grand Slam trong sự nghiệp của mình bởi: “Cô ấy đang dần dần lấy lại phong độ”.

Tuy nhiên, sau khi chứng kiến những gì mà Sharapova trình diễn tại vòng một Mỹ mở rộng, khi cô phải rất vất vả mới vượt qua được tay vợt chả mấy tên tuổi Groth, ông Robert Lansdorp liệu còn giữ vững quan điểm của mình?

Theo 163 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem