Thị trường du lịch
-
Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, thị trường du lịch nội địa đã không những hồi phục mà còn tăng trưởng cao hơn so với trước dịch Covid-19. Trong 6 tháng qua, cả nước có 60,8 triệu khách du lịch nội địa, tăng 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2019.
-
Hệ thống quần thể FLC dự kiến sẽ đón tiếp và phục vụ hàng chục vạn khách quốc tế tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… sau khi những ký kết quan trọng giữa FLC Hotels & Resorts và các đối tác quốc tế được triển khai.
-
Các chuyên gia dự báo 5 năm tới, ngành hàng không Việt Nam sẽ vẫn còn phải chịu thêm tác động diễn biến của dịch Covid-19.
-
Ngành du lịch kỳ vọng sẽ có cú hích mới từ việc Việt Nam bỏ xét nghiệm nhanh với khách nhập cảnh
-
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), việc các nhà hàng, trường học, nhà máy, tại các địa phương mở cửa trở lại đang thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ thịt tăng cao.
-
Mở rộng thị trường miễn visa và bỏ yêu cầu xét nghiệm nhanh đối với khách khi nhập cảnh Việt Nam là những giải pháp cần làm ngay để thị trường du lịch quốc tế thật sự hồi phục
-
Sau ngày mở cửa du lịch 15/3, hoạt động du lịch cả nước đang dần “lột xác”, tuy nhiên lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam vẫn là con số quá nhỏ nhoi và theo các chuyên gia du lịch nguyên nhân còn nhiều khó khăn và rào cản.
-
Đông Nam Á nổi tiếng về với những điểm đến du lịch biển xanh - cát trắng, cùng các kiến trúc lịch sử in đậm dấu ấn thời gian, khí hậu ấm áp… Thời trước Covid-10, lĩnh vực du lịch đã đóng góp 380,6 tỷ USD (tương đương 11,8%) vào GDP của khu vực năm 2019. Nhưng đà phục hồi du lịch vẫn đang diễn ra khá chậm.
-
Thị trường du lịch phát triển cùng sự hoàn thiện của hệ thống pháp lý... sẽ là những động lực chính thúc đẩy bất động sản nghỉ dưỡng tăng tốc sau thời gian dài "ngủ đông".
-
Sáng ngày 29/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Hàng không Thai VietJet (Thai Vietjet – VZ) liên quan đến việc phát động du lịch Thái Lan đến Huế.