Thời tiết nông vụ khu vực Bắc Bộ từ ngày 11-20.2

Thứ hai, ngày 10/02/2014 17:14 PM (GMT+7)
Do miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của 2 đợt lạnh tăng cường nên bà con nông dân cần tích cực phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi các loại, đồng thời phòng ngừa dịch bệnh ở gia súc, gia cầm.
Bình luận 0

Trong 10 ngày tới miền Bắc khả năng chịu ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày 14 và 19.2, diễn biến thời tiết Bắc Bộ như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 11-15.2 nhiều mây. Phổ biến ít mưa, riêng phần đông nam khu vực có mưa nhỏ rải rác vào đêm về sáng ngày 14.2, gió nhẹ, trời rét đậm. Vùng núi rét hại đến rét hại nặng. Từ ngày 16-18.2 mây thay đổi, đêm về sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng. Gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Từ ngày 19-20.2 trời nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, trời chuyển rét đậm. Vùng núi trời rét hại đến rét hại nặng.

img
Ảnh minh họa từ internet

Lượng mưa phổ biến các khu vực từ 15-30mm, vùng núi có nơi mưa trên 30mm. Nhiệt độ trung bình từ 15-17 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi đạt mức 29-31 độ C. Thấp nhất 8-10 độ C, vùng núi trong khoảng 3-5 độ C, vùng núi cao thấp hơn 0-2 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ ngày 11-15.2 nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Ngày 14.2 có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi trời rét hại nặng đến rất nặng. Các vùng núi cao cần đề phòng băng giá, từ ngày 16-18.2 đêm và sáng nhiều mây.

Có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2, trời rét, vùng núi có nơi trời rét đậm. Từ ngày 19-20.2 trời nhiều mây. Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại đến rét hại nặng.

Lượng mưa phổ biến các khu vực từ 10-20mm. Nhiệt độ trung bình từ 15-16 độ C, vùng núi 13-14 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 7-9 độ C, vùng núi 3-5 độ C, vùng núi cao có nơi giảm đến (-)1-1 độ C.

Khuyến cáo:

Bà con nông dân miền Bắc cần tích cực phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi các loại. Biện pháp tốt nhất là dùng tấm nilông phủ kín mạ mới gieo. Đưa nước vào ruộng ngập 2/3 thân mạ và lúa để giữ ấm. Mặc ấm cho trâu bò.

Thời tiết lạnh rét dễ phát sinh sâu bệnh, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi các loại. Người dân các tỉnh, thành cần dập tắt nhanh gọn nếu sâu bệnh, dịch bệnh phát sinh trên cây trồng, đàn gia súc, gia cầm. Kiểm soát tốt việc nhập gia súc, gia cầm thương phẩm đề phòng ngừa lây nhiễm nguồn bệnh từ nơi khác sang vật nuôi ở địa phương.


Lưu Minh Hải (Lưu Minh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem