Thơm quyến rũ ngô nướng mật ong chống rét

Thứ tư, ngày 04/01/2012 07:17 AM (GMT+7)
Dân Việt - Thời tiết lạnh giá, nhâm nhi bắp ngô nướng nóng hổi, cảm nhận vị ngọt, bùi bùi thật không gì bằng. Hãy thử thêm sữa, bơ, mật ong… để bắp ngô nướng của bạn thêm quyến rũ hơn.
Bình luận 0

Nguyên liệu: (cho 2 bắp ngô)

- Hai bắp ngô.

- 30ml mật ong, 15ml nước, 45ml sữa tươi, 30ml bơ

Cách làm:

img
 

- Ngô bóc tách vỏ, bỏ râu, cho vào nồi thêm nước đun khoảng 8 phút với lửa vừa phải.

- Dùng khăn sạch thấm khô từng bắp ngô.

- Đánh tan thật kỹ mật ong với nước, sau đó dùng chổi nhúng và phết lên khắp mặt bắp ngô.

- Đợi khô một chút, dùng chổi phết sữa tươi lên và hai phút sau phết bơ lên ngô. Nhớ phết tất cả các nguyên liệu thật đều tay.

- Đến công đoạn này, bạn có thể cho ngô vào lò nướng ở 220 độ khoảng 30 phút. Sau 5 phút đầu tiên, bạn nhớ lấy ngô ra phết thêm mật ong rồi tiếp tục nướng. Hoặc nếu có bếp than, bạn có thể nướng ngô trên than hoa, mùi ngô nướng sẽ thơm hơn rất nhiều.

img
 

Mách nhỏ:

- Bạn nên chọn ngô ngọt để món ngô nướng mật ong sẽ ngon hơn.

- Nếu không có lò nướng và cả bếp than, bạn có thể lót một lớp giấy bạc trên chảo, sau đó cho ngô lên trên, vặn lửa to.

img
 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem