Thống đốc lê minh hưng

  • Chia sẻ tại Hội nghị ngành ngân hàng 2019, Chủ tịch Sacombank ông Dương Công Minh cho rằng, sau 1 năm rưỡi tái cơ cấu với phương châm vừa chạy vừa xếp hàng, Sacombank đã có những kết quả tích cực. Mặc dù vậy, để thành công trong tái cơ cấu ông Minh kiến nghị lên Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho Sacombank tăng trưởng tín dụng ở mức 19% trong năm 2019
  • Chia sẻ tại Hội nghị ngành ngân hàng 2019, Chủ tịch Vietinbank nhấn mạnh “Do tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của Vietinbank đã giảm về sát mức tối thiểu. Vietinbank đề nghị được chấp thuận được chia cổ tức bằng cổ phiếu từ năm 2017 đến năm 2020. Việc chia cổ tức bằng tiền mặt chỉ thực hiện khi bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật”
  • Về việc anh Rê đổi 100 USD bị phạt 90 triệu, theo luật sư Trương Thanh Đức, nếu chiếu theo Nghị định 96 là đúng, nhưng theo bộ Luật dân sự 2017 thì quyết định phạt này là sai luật. Bởi vậy, để phù hợp với bộ Luật dân sự 2017, cần nhanh chóng luật hóa Pháp lệnh ngoại hối và có khung hình phạt cụ thể với hành vi mua bán ngoại tệ phạm pháp.
  • Sáng nay (26.10), bên hành lang Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng có trao đổi nhanh với PV Dân Việt xung quanh câu chuyện đổi 100 USD bị xử phạt 90 triệu đồng xảy ra ở Cần Thơ.
  • Không chỉ là thành viên Chính phủ trẻ nhất khi được bổ nhiệm làm Thống đốc NHNN, ông Lê Minh Hưng còn vừa nhận kết quả bỏ phiếu tín nhiệm với kết quả phiếu tín nhiệm cao thứ 10/48 và đứng trong Top 5 thành viên Chính phủ có phiếu tín nhiệm cao.
  • Báo cáo với Quốc hội, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng, cho biết tăng trưởng tín dụng 7 tháng đầu năm gần 10%, mặt bằng lãi suất thấp, tín dụng đổ vào lĩnh vực sản xuất. Tuy nhiên, Thống đốc cũng lo ngại ngân hàng có thể gặp rủi ro dài hạn do việc thu hồi vốn vay với các dự án BOT, BT giao thông gặp khó khăn.
  • Hệ thống ngân hàng bước vào giai đoạn 2 của quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu với nhiệm vụ chính là giải quyết "khối u" nợ xấu. Ngoài ra, câu chuyện tỷ giá trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, ví như chiến tranh thương mại Mỹ Trung, chịu nhiều áp lực. Đây là bài toán không đơn giản với Thống đốc Lê Minh Hưng.
  • Lãnh đạo ngân hàng MUFG bày tỏ mong muốn được nâng tỷ lệ góp vốn vào VietinBank lên 50% vốn điều lệ trong buổi đối thoại giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các tập đoàn lớn của Nhật Bản. Nếu được chấp thuận, ngân hàng MUFG có thể sẽ mua lại cổ phần của Vietinbank từ IFC.
  • Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng cho biết diễn biến giá USD tăng trong mấy ngày qua nằm trong kế hoạch. Hiện dự trữ ngoại hối đạt khoảng 63,5 tỷ USD và NHNN luôn chủ động các phương án để điều hành tỷ giá, sẵn sàng can thiệp thị trường ngoại tệ khi cung - cầu thị trường có vấn đề.
  • Sáng nay (4.6), bên hành lang Quốc hội, PV Dân Việt đã hỏi nhanh Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng việc Ngân hàng Nhà nước đã xử lý hành chính với ông Trần Bắc Hà theo đề nghị của cơ quan CSĐT, Bộ Công an.