Thống đốc lê minh hưng

  • Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, nếu như các ngân hàng không hợp vốn thì sẽ không cung ứng đủ vốn cho các dự án lớn cho các dự án lớn như dự án cao tốc Bắc – Nam là một ví dụ. Quy chế hợp vốn đã có, tuy nhiên hiện nay vẫn còn tồn tại một việc rất “lạ đời” đó là nhiều ngân hàng rất thích làm "leader".
  • Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, hiện tại phương án tái cơ cấu đối với mỗi ngân hàng đã “có sẵn trên bàn”. Phương án xử lý từng ngân hàng là việc đại sự, một mình Thống đốc hay một mình Thủ tướng không thể quyết định được. Chúng ta đang tiến hành rất chặt chẽ và kỳ vọng có kết quả.
  • "Cán bộ, nhân viên ngân hàng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan đến tín dụng đen". Đó là một trong những trọng tâm được thống đốc NHNN Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần hạn chế “tín dụng đen”.
  • Thống đốc Lê Minh Hưng chính thức ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần hạn chế “tín dụng đen”. Trong đó, yêu cầu cán bộ ngân hàng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan đến tín dụng đen.
  • Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, từ đầu tháng 4.2019, tỷ giá VND/USD có chiều hướng tăng và tăng mạnh kể từ thời điểm 6.5, sau tuyên bố mức thuế nhập khẩu 10% đang áp dụng với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc sẽ được tăng lên thành 25% của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, lãi suất trong những tháng đầu năm cũng chịu nhiều áp lực.
  • Sáng nay, ngày 8.3, tại Hội nghị triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất và tiêu dùng nhằm hạn chế tín dụng đen, Thống đốc Lê Minh Hưng đã đưa ra 5 giải pháp nhằm hạn chế và đẩy lùi tình trạng tín dụng đen. Giải pháp này tuy mới thực hiện trong thời gian ngắn đã có hiệu quả nhất định.
  • Phát biểu tại buổi gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi tại Vietcombank, Chủ tịch Quốc Hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những kết quả Vietcombank đạt được trong năm 2018 như lợi nhuận kỷ lục, nợ xấu chỉ còn 0,97%... Với kết quả này, Chủ tịch QH kỳ vọng, năm 2019 và những năm tiếp theo Vietcombank luôn là địa chỉ rất tin cậy để nhân dân gửi tiền và doanh nghiệp vay vốn.
  • Dù hệ thống ngân hàng đã thực thi không ít giải pháp giảm “tắc đường” cho ATM ngày Tết nhưng tình trạng rồng rắn nhau xếp hàng rút tiền vẫn diễn ra trong những ngày gần đây. Đặc biệt là tại các khu công nghiệp, tình trạng ATM chết, hết tiền vẫn diễn ra khiến không ít người dân lo ngại không rút được tiền tiêu tết
  • Agribank cho biết năm 2018 lợi nhuận trước thuế đạt 7.525 tỷ đồng, tăng vọt so với kế hoạch đề ra là 5.700 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,51%. Đặc biệt, trong số 1,7 triệu tỷ đồng toàn ngành Ngân hàng đầu tư cho “Tam nông”, nguồn vốn Agribank chiếm đến trên 50%. Đây là sự bứt phá ngoạn mục của Agribank sau 5 năm tái cơ cấu.
  • Đánh giá cao toàn ngành ngân hàng và cá nhân Thống đốc về những kết quả đạt được trong điều hành chính sách tiền tệ năm 2018. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn nhiều vấn đề ngành ngân hàng phải lưu ý trong thời gian tới. Đặc biệt, lưu ý xử lý tình trạng tín dụng đen đang "bủa vây" nhiều người yếu thế, buộc người vay đến chỗ mất nhà, "trở thành những chị Dậu mới”