Thứ trưởng thừa nhận: Hơn 90% giống rau ở Việt Nam phải... nhập khẩu

Thanh Xuân Thứ sáu, ngày 22/08/2014 07:08 AM (GMT+7)
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh thừa nhận, hiện nước ta phải nhập khẩu hơn 90% giống rau. 
Bình luận 0

Về thông tin NTNN đã đăng tải về việc “Mất 500 triệu USD để nhập khẩu giống rau”, mới đây tại hội nghị chuẩn bị sản xuất vụ đông 2014 tại miền Bắc, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh thừa nhận, hiện nước ta phải nhập khẩu hơn 90% giống rau. 

Theo ông Doanh, mặc dù rau là mặt hàng dễ trồng và có thể đem lại lợi nhuận cao nhưng hơn 90% giống rau phụ thuộc vào nước ngoài.

“Không chỉ có giống rau phải phụ thuộc nước ngoài mà các giống cây trồng khác cũng chưa tạo được ra đột phá” - ông Doanh nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem