Thức ăn chăn nuôi thủy sản: “Ngoại” uy hiếp “nội”

Thứ bảy, ngày 20/03/2010 21:47 PM (GMT+7)
NTNN - Năm 2010, thị trường xuất khẩu thủy sản dự báo phục hồi mạnh, nhưng người nuôi thủy sản cũng phải đối mặt thêm nhiều khó khăn khi giá thức ăn chăn nuôi tăng liên tục.
Bình luận 0

img
Thức ăn chăn nuôi tăng giá liên tục, người nuôi thủy sản hộ gia đình rất khó khăn.

Khối ngoại “thao túng” giá

Đầu năm 2010, khi Bộ Tài chính áp dụng mức thuế nhập khẩu từ 0-5% (trước đó là 0%) cho một số loại nguyên liệu như bột cá, bột thịt xương, bột mì, bột cám… doanh nghiệp nước ngoài đã thi nhau đẩy giá thức ăn thủy sản.

Ông Lê Bá Lịch - Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam nói: “Các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi bắt buộc phải tăng giá bán ra do giá đầu vào tăng. Gần đây xăng dầu tăng giá càng tác động mạnh tới giá thành sản xuất thức ăn thủy sản”.

Theo ông Nguyễn Đình Trí - Giám đốc Công ty Phát Triển nguồn lợi thuỷ sản (Quảng Nam), chuyên sản xuất thức ăn cho tôm, công ty ông phải đợi các công ty sản xuất thức ăn thủy sản 100% vốn nước ngoài tăng giá hết rồi mới dựa vào đó điều chỉnh giá bán. Đến đầu năm  2010 công ty mới tăng giá và chỉ tăng 5%.

Thực tế hiện nay, thị trường thức ăn thủy sản gần như đã bị các công ty 100% vốn nước ngoài kiểm soát, nên việc điều chỉnh giá đồng loạt của khối doanh nghiệp này đã ấn định mức giá mới cho thị trường- ông Lê Bá Lịch cho biết.

Cũng theo Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi VN, các doanh nghiệp nước ngoài luôn tham khảo ý kiến nhau trước khi bắt tay tăng giá, mặc dù vẫn vờ cạnh tranh quyết liệt giành thị phần.

Cả nước có 225 nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc và 89 nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi thủy sản. Trung bình mỗi năm sản xuất được gần 6 triệu tấn thức ăn công nghiệp cho gia súc, gia cầm; 2,4 triệu tấn thức ăn chăn nuôi thủy sản.

Các công ty, nhà máy sản xuất phải nhập khẩu khoảng 3,7 triệu tấn nguyên liệu/năm để làm ra số sản phẩm đó. Việc không chủ động được nguồn nguyên liệu và thiếu quy hoạch phát triển nguồn nguyên liệu và công nghiệp phụ trợ, nên giá thức ăn thủy sản ở VN luôn phụ thuộc vào giá thế giới, và luôn cao từ 15-20% so với các nước trong khu vực.

Nhu cầu thức ăn chăn nuôi vẫn tăng

2 mặt hàng thức ăn chăn nuôi được đưa vào danh mục hàng hoá dịch vụ được thực hiện bình ổn giá gồm: Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng để nuôi cá tra, cá basa (số 5) có khối lượng từ 200 - 500g/con; thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng để nuôi tôm sú (số 5) có khối lượng từ 10 - 20g/con.

Theo Bộ NN&PTNT, xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2010 đã đạt 628 triệu USD, tăng trên 41% so với cùng kỳ 2009. Sự phục hồi của thị trường xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu tôm tạo ra tín hiệu lạc quan về tình hình xuất khẩu.

Nên không phải vô cớ hầu hết các công ty sản xuất thức ăn thủy sản nước ngoài đều đặt mục tiêu doanh số năm 2010 cao hơn từ 10-15% so với năm 2009, riêng tại khu vực ĐBSCL.

Khi đầu ra được giá thì sự tăng giá thức ăn cũng dễ dàng được người nuôi chấp nhận. Cụ thể như tôm sú thành phẩm tại Sóc Trăng, loại 40 con/kg, được thương lái thu mua tại ao với giá 120.000 đồng/kg, mức giá đó phần nào tạo cho người nuôi có lời, nên dù mới đầu vụ nhưng nhiều hộ nuôi đã đào ao, xử lý nước để chuẩn bị vụ nuôi mới với nhiều kỳ vọng.

Ông Dương Chỉnh Thến - chủ hầm nuôi tôm tại huyện Vĩnh Châu cho biết: “Mùa vụ vừa qua cũng có lời, nên năm nay dù giá thức ăn có tăng nhưng tôi vẫn lựa mua loại thức ăn tốt, chứ không chạy theo loại thức ăn có giá quá rẻ mà ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của tôm về lâu dài”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem