Thuế giá trị gia tăng
-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị luật Thuế giá trị gia tăng bổ sung các hành vi bị cấm, cũng như chế tài để ngăn chặn hành vi gian lận trong lĩnh vực thuế giá trị gia tăng như vừa qua.
-
Theo Bộ Tài Chính, việc quy định các dịch vụ công đã được xã hội hóa thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) là không còn phù hợp.
-
CTCP Cấp nước Gia Định, thành viên Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) mới đây ra thông báo từ 1/1/2024, mức phí xử lý nước thải tăng 5%, nghĩa là người dân phải trả 25.000 đồng tiền xử lý nước thải nếu sử dụng 100.000 đồng tiền nước sạch.
-
Chính sách giảm thuế 2% giá trị gia tăng sẽ áp dụng trong 6 tháng đầu năm 2024, dự kiến ngân sách hụt thu khoảng 25.000 tỷ đồng.
-
Sau khi Quốc hội chấp thuận cho giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng năm 2024, ngày 28/12, Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn việc giảm 2% VAT cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên, thời gian thực hiện từ 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024.
-
Đại diện Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) thông tin, từ đầu năm 2024, mỗi hộ dân khi sử dụng 100.000 đồng nước sạch sẽ phải đóng thêm 25.000 đồng phí thoát nước và xử lý nước thải.
-
Theo đại biểu Trần Văn Lâm, Uỷ viên Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội năm 2025 Luật Thuế Cá nhân sửa đổi mới được đưa ra chương trình xây dựng pháp luật, đây là lộ trình bình thường.
-
Tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Quốc hội chính thức cho phép Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu mức thuế 10% hiện hành.
-
Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Công ty Thành Bưởi (đơn vị chủ quản nhà xe Thành Bưởi tại TP.HCM) có dấu hiệu trốn thuế, làm giảm số thuế phải nộp.
-
Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% tiếp tục được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.