Thưởng Tết Đinh Dậu 2017: Cao nhất 1 tỷ đồng, thấp nhất 50.000 đồng

Thùy Anh Thứ hai, ngày 09/01/2017 14:36 PM (GMT+7)
Đây là thông tin vừa được Bộ LĐTBXH công bố vào chiều ngày 9.1.
Bình luận 0

Ông Tống Văn Lai – Phó Vụ trưởng Vụ Tiền lương (Bộ LĐTBXH) cho biết, tính đến ngày 9.1 đã có 63/63 tỉnh thành phố báo cáo về tình hình lương thưởng Tết năm 2017. Cụ thể đã có 23.495 doanh nghiệp với 3,72 triệu người lao động được báo cáo.

img

Theo đó, người có mức thưởng Tết Dương lịch 2017 cao nhất là 1 tỷ đồng tại một doanh nghiệp FDI ở TP Hồ Chí Minh. Mức thưởng này thấp hơn so với thưởng Tết năm 2016, năm 2016 là hơn 2 tỷ đồng.

Mức thưởng Tết Dương lịch 2017 thấp nhất là 30.000 đồng/người cũng thuộc một doanh nghiệp FDI ở tỉnh Thanh Hóa. Mức này bằng mức thưởng thấp nhất năm 2016 vừa qua.

Ông Lai cho biết, mức thưởng Tết Đinh Dậu 2017 bình quân khoảng 1 tháng lương, khoảng 4,9 triệu, thấp hơn so với năm 2016 (năm 2016 là hơn 6 triệu đồng).

Mức thưởng Tết Đinh Dậu 2017 cao nhất là 1 tỷ đồng, thuộc về doanh nghiệp FDI tại Hải Dương. Mức thấp nhất là 50.000 đồng.

“Trong số hơn hơn 23.000 doanh nghiệp có báo cáo về tình hình lương thưởng Tết 2017 thì vẫn còn một bộ phận nhỏ doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng cuối năm” – ông Lai cho biết thêm.

              

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem