Tiêu dùng
-
Fitch Ratings cho rằng dòng vốn FDI Trung Quốc vào Việt Nam đã không ngừng tăng trong thập kỷ vừa qua. Có bằng chứng cho thấy các doanh nghiệp Trung Quốc đang định vị lại chiến lược của họ, đặc biệt có thể nhìn vào những khoản đầu tư của họ ở Mexico và Việt Nam.
-
Khi mà việc đưa ra chính sách hồi sinh thị trường bất động sản quá tốn kém và tiềm ẩn nhiều rủi ro, giới chức Trung Quốc tính phát triển các làng đô thị như một cách để vực dậy thị trường. Tuy nhiên, mục tiêu này tiềm ẩn vô vàn thách thức.
-
Đề xuất của Bộ Tài chính giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống 8% trong 6 tháng đầu năm 2024 đã được Chính phủ đồng ý. Bước tiếp theo là chờ Quốc hội thông qua.
-
Kinh tế châu Á vững vàng hơn so với phần còn lại của thế giới dù rằng rủi ro lạm phát dai dẳng sẽ có thể trở thành hiện thực xét đến rủi ro giá cả hàng hóa toàn cầu có thể tăng đột biến.
-
Ông Stephen Brade, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp đa quốc gia - khối ngân hàng toàn cầu của HSBC Châu Á Thái Bình Dương kỳ vọng sẽ có một phần tăng trưởng đáng kể của FDI từ Mỹ trong tương lai gần. Khoa học, công nghệ và đổi mới kỹ thuật số, sản xuất chất bán dẫn, v.v. sẽ là trọng tâm “hút” FDI trong những năm tới.
-
Cuộc khủng hoảng bất động sản đã đẩy nền kinh tế Trung Quốc lâm vào khỏng hoảng. Cách duy nhất để kinh tế Trung Quốc thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại là điều chỉnh chậm chạp mà đau đớn. Quá trình điều chỉnh mới chỉ bắt đầu và sẽ còn phải mất nhiều năm mới có thể kết thúc.
-
Đối với năm 2024, biến số lớn nhất với thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn là diễn biến vĩ mô toàn cầu, tuy nhiên khả năng thị trường được nâng hạng đang mang đến nhiều cơ hội.
-
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây đã công bố báo cáo về kinh tế Việt Nam trong đó có một số dự báo về kinh tế năm nay và năm sau.
-
Người Việt đã 'móc hầu bao' gần 4,6 triệu tỷ đồng cho chi tiêu trong 9 tháng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 16% và du lịch lữ hành tăng 47,7%.
-
Ông Paulo Medas, Trưởng phái đoàn phụ trách Việt Nam tại Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), nhận định không còn nhiều dư địa cho nới lỏng tiền tệ. Trong tương lai, nếu có rủi ro lạm phát leo thang hoặc gián đoạn trên thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ phải điều chỉnh lại cách tiếp cận chính sách tiền tệ.