TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 2 người bị giết dã man ở Sơn La; tin mới vụ bé 3 tuổi nghi có đinh trong sọ

A.Đ (t/h) Thứ tư, ngày 19/01/2022 19:00 PM (GMT+7)
Truy bắt hung thủ sát hại dã man 2 người ở Sơn La; thông tin mới vụ bé 3 tuổi nghi có đinh trong sọ ở Hà Nội; bắt nữ con tin, dí súng vào người ở Quảng Ngãi... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Truy bắt hung thủ sát hại dã man 2 người ở Sơn La

Trao đổi phóng viên Dân Việt, ông Hoàng Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La - xác nhận: Vào khoảng 15 giờ chiều 18/1, tại bản Sò Lườn (xã Mường Sang) đã xảy ra một vụ trọng án. Hậu quả, 2 người tử vong tại chỗ. 

Nạn nhân là anh L.X.P, sinh năm 2000 và anh L.V.I (chưa rõ năm sinh), đều cùng trú tại bản Sò Lườn, xã Mường Sang. 

Sơn La: Trọng án khiến 2 người tử vong - Ảnh 1.

Các lực lượng chức năng huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang truy bắt hung thủ gây án. Ảnh: PV

Theo thông tin ban đầu của người dân, vụ án xảy ra tại lán nương của ông H, cách bản Sò Lườn hơn 300m. Hai nạn nhân bị sát hại bằng búa bổ củi vào đầu dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân nơi xảy ra trọng án, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân, tập trung truy bắt hung thủ.

Cũng theo người dân bản Sò Lườn, nghi phạm gây án và hai nạn nhân đều chưa lập gia đình và là người cùng bản. Trong đó, một nạn nhân tử vong là cháu ruột của nghi phạm gây án.

Bố bé gái 3 tuổi có dị vật giống đinh trong sọ: "Tôi chẳng biết phải làm gì lúc này"

Ngày 19/1, ngay từ sáng sớm, theo ghi nhận của PV Dân Việt, nhiều người thân, hàng xóm đã đến nhà ông Đỗ Hữu Chức (68 tuổi, Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội; ông nội bé gái 3 tuổi có dị vật giống đinh trong sọ) để động viên, chia sẻ với gia đình sau biến cố.

Kể từ khi biết tin cháu Đỗ Ngọc A bị hôn mê, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhất là khi phát hiện trong đầu cháu có dị vật giống đinh, gia đình cũng như người thân, dư luận địa phương vô cùng bàng hoàng.

Nghe tin cháu nội nguy kịch, ngay trong tối qua ông Chức cùng với người thân từ Canh Nậu ra bệnh viện ở Thành phố nhưng chưa được tiếp xúc với cháu. 12 giờ đêm, ông Chức cùng với một số người thân lại trở về nhà, tiếp tục mong ngóng thông tin.

Bố bé gái 3 tuổi bị dị vật giống đinh bắn vào sọ: "Tôi chẳng biết phải làm gì lúc này" - Ảnh 2.

Ông nội bé gái 3 tuổi bị dị vật giống đinh bắn vào sọ (giữa) và bố bé (ngoài cùng bên phải) liên tục nhận đc những cuộc điện thoại hỏi thăm, động viên sau khi biến cố xảy ra với cháu A. Ảnh: Phạm Hiệp

Chia sẻ với Dân Việt, ông Chức nói dù rất mệt nhưng vào thời điểm này, thông tin về tình hình sức khỏe, tính mạng của cháu gái ông mới là quan trọng nhất. Tất cả mọi người trong gia đình đều từng phút, từng giây chờ đợi thông tin về cháu.

Căn nhà mỗi lúc lại có thêm người thân, họ hàng đến chia sẻ, thăm hỏi. Tất thảy đều bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của bé gái 3 tuổi, nhất là khi có thông tin cháu nguy kịch.

Thấy họ hàng đến, anh Đỗ Hữu Chung (38 tuổi, bố đẻ cháu bé 3 tuổi bị dị vật giống đinh bắn vào đầu) lục tục đi rót nước mời mọi người.

"Tôi chẳng biết phải làm gì lúc này" – anh Chung chia sẻ với Dân Việt như thế khi nhắc đến sự việc của con gái.

Vợ chồng anh Chung cưới nhau được khá lâu, có 3 người con, bé gái 3 tuổi gặp nạn nêu trên là con út. Vợ chồng không tiếp tục gắn bó được với nhau nên đã ly hôn mới đây, 2 con đầu ở với anh, bé gái 3 tuổi ở với mẹ.

Theo như gia đình ông Đỗ Hữu Chức chia sẻ, từ lúc con trai và con dâu ly hôn, họ không biết chị N.T.L (27 tuổi, vợ anh Chung) và bé gái 3 tuổi sống ở đâu.

"Phải chờ cơ quan công an kết luận thôi" – anh Chung buồn bã nói rồi lại tiếp tục đứng lên mời họ hàng uống nước. Người đàn ông 38 tuổi chỉ về hướng bố đẻ rồi ngỏ ý, mọi việc lúc này nhờ bố tiếp tục xử lý.

Ông nội cháu bé liên tục nhận được những cuộc gọi từ mọi người thăm hỏi. Cả 2 điện thoại rung chuông liên tục, có những lúc mải tiếp chuyện hàng xóm đến thăm, ông đưa trực tiếp cho con trai trả lời, cảm ơn những lời động viên.

Bà nội bé A thì cũng ngồi thất thần một chỗ. Những cái nắm tay thật chặt là cách bà thể hiện lời cảm ơn của mình tới họ hàng lúc này,

Về phía chính quyền xã Canh Nậu, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Trung Chi – Chủ tịch UBND xã cho biết, cả hai bên gia đình nội, ngoại của cháu bé đều có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Chính quyền đã nắm bắt được sự việc từ sáng 18/1, hiện cũng đang chờ kết luận của cơ quan công an.

Vị lãnh đạo UBND xã Canh Nậu cũng thông tin, hiện cháu bé đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện, mẹ cháu đang làm việc với cơ quan công an.

Vụ bắt con tin, dí súng vào người ở cầu Trà Khúc: Danh tính đối tượng gây án

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 19/1, Công an Quảng Ngãi cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc đối tượng Võ Hoàng Tiển (37 tuổi, ở thôn Gò Da, xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) bắt con tin, dí súng vào người ở cầu Trà Khúc.

Quảng Ngãi: Giải cứu phụ nữ bị đối tượng đòi nợ dùng súng khống chế  - Ảnh 1.

Đối tượng Võ Hoàng Tiển. Ảnh: S.Thành

Được biết trước đó vào khoảng 20 giờ 25 phút ngày 18/1, trực ban Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo có một đối tượng sử dụng súng uy hiếp, khống chế một người phụ nữ để đòi nợ trên cầu Trà Khúc 1, TP.Quảng Ngãi.

Theo đó trung tá Lê Minh Quang - Đội trưởng Đội Cảnh sát 113, Tổ trưởng Tổ công tác - đã nhanh chóng triển khai lực lượng, có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Tại thời điểm trên, đối tượng Tiển đang cầm súng, dao vừa uy hiếp, vừa livestream trên mạng xã hội với lời lẽ đe dọa. Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, trung tá Lê Minh Quang đã tiếp cận vận động, thuyết phục đối tượng giao nộp vũ khí, không làm hại đến tính mạng của con tin (người phụ nữ).

Khoảng 20 phút sau, đối tượng Tiển đã đồng ý giao nộp súng và lên xe cảnh sát 113 để về trụ sở công an. 

Hiện đối tượng Tiển đã được bàn giao cho Công an TP.Quảng Ngãi để điều tra mở rộng.

Nghịch tử giết bố mẹ và em gái ở Bắc Giang: Bị can đối diện với khung hình phạt có mức án cao nhất

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 19/1, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Trần Chung Hiếu (48 tuổi, trú huyện Lạng Giang, Bắc Giang) về tội "giết người", quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự (có mức án từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình).

Vụ nghịch tử giết bố mẹ và em gái ở Bắc Giang: Đề nghị truy tố bị can - Ảnh 1.

Hình ảnh Trần Chung Hiếu khi bị lực lượng chức năng di lý từ Lào Cai về Bắc Giang để điều tra vụ thảm án. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết luận điều tra, sau khi kết hôn, Hiếu chuyển lên TP.Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) sinh sống cùng vợ và sinh được 2 người con. Năm 2015, Hiếu gây thương tích cho vợ và bị TAND TP.Lạng Sơn tuyên phạt 6 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Quá trình chấp hành án tại trại giam, Hiếu bị vợ ly hôn, con trai út của Hiếu được ông bà nội đón về Bắc Giang sinh sống.

Ngày 13/10/2021, Hiếu mãn hạn tù, về sống cùng bố là ông Trần Đình Luật (sinh năm 1945), mẹ là bà Bùi Thị Thoa (sinh năm 1949), em gái Trần Thị Thảo (sinh năm 1976), em trai Trần Nguyên Hãn (37 tuổi) và con trai Trần Quang M. (8 tuổi) tại xã Tân Thanh (huyện Lạng Giang).

Quá trình sinh sống, Hiếu cho rằng bé M. không phải con đẻ của mình, nhưng người thân thường xuyên yêu cầu Hiếu phải thừa nhận.

Khoảng 7 giờ sáng 22/10/2021, khi M. đến trường, bố mẹ cũng ra ngoài, chị Thảo thấy Hiếu uống rượu ở sân liền tới khuyên anh phải nhận con, nếu không sẽ báo công an bắt đi tù. Hiếu bực tức nên cầm dao chém 6 nhát vào vùng gáy, đầu chị Thảo khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau đó, Hiếu tiếp tục vào nhà uống rượu.

Vài phút sau, Hiếu nghe tiếng mẹ gọi ngoài cổng, liền cầm dao ra thông báo về việc vừa giết em gái. Lúc này, bà Thoa tức giận dùng cuốc đánh Hiếu. Hiếu né được và cầm dao đoạt mạng mẹ đẻ rồi dùng bao tải phủ lên thi thể để tránh người đi đường phát hiện. Sau đó, Hiếu vào sân dùng cây thuốc che chị Thảo, rồi tiếp tục vào nhà uống rượu.

Khoảng 13 giờ chiều 22/10/2021, ông Luật và M. về nhà thì cửa cổng khóa. Hai ông cháu đi nhờ qua hàng xóm để vào nhà, khi tới hiên nhà thì gặp Hiếu. Ông Luật và Hiếu xảy ra cãi vã. Hiếu cầm dao và thông báo việc vừa giết mẹ, em gái rồi chém ông Luật 6 nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Toàn bộ quá trình này cháu M. chứng kiến và chạy sang hàng xóm thông báo.

Biết bị phát hiện, Hiếu lấy xe máy của bố trốn xuống nhà người quen ở Ninh Bình xin cơm ăn và ở nhờ nhưng bị từ chối. Sau đó, Hiếu đến nhà một người bạn khác vay 300.000 đồng, bỏ trốn lên Lào Cai thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo cơ quan công an, qua giám định xác định bị can Hiếu không bị tâm thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi bản thân.

Đối với 2 người quen của Hiếu ở Ninh Bình, công an xác định họ không biết Hiếu phạm tội nên không xử lý về hành vi "không tố giác tội phạm".

Chủ quán massage để nhân viên bán dâm với giá 250.000 đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Mạnh (người địa phương) về tội Chứa mại dâm.

Chủ quán massage để nhân viên bán dâm với giá 250.000 đồng - Ảnh 1.

Chủ quán massage Đêm Đêm để nhân viên bán dâm với giá 250.000 đồng. Nguồn: Zing

Ngày 7/1, Công an huyện Thăng Bình kiểm tra hành chính tại cơ sở massage Đêm Đêm ở xã Bình Nguyên do Mạnh làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện một đôi nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Ông D.H.L. (người địa phương) khai nhận đã mua dâm với T.T.P. (ở thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra, tại quán còn có 2 nữ nhân viên cùng trú tỉnh Quảng Ngãi. Đây là những nhân viên phục vụ việc mua, bán dâm do Mạnh tổ chức.

Qua làm việc với Nguyễn Khắc Mạnh, người này khai tháng 8/2021 đã thuê mặt bằng tại xã Bình Nguyên để mở quán massage. Mạnh lợi dụng việc này để tổ chức cho nhân viên thực hiện bán dâm cho khách.

Số tiền mỗi lần bán dâm cho khách là 250.000 đồng. Sau đó nhân viên nộp lại cho Mạnh 100.000 đồng.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem