Tổ chức lễ tang cấp cao cho Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái

Thứ sáu, ngày 19/08/2016 07:06 AM (GMT+7)
Tang lễ của ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy và ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái sẽ được tổ chức theo nghi thức cấp cao.
Bình luận 0

Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã quyết định tổ chức Lễ tang ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy và ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái với nghi thức lễ tang cấp cao.

Cụ thể, lễ viếng của ông Ngô Ngọc Tuấn được tổ chức từ 7 giờ 00 phút ngày 19.8 (tức 17.7 âm lịch) tại nhà riêng, thuộc tổ 29B, phường Nguyễn Thái Học, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Lễ truy điệu vào hồi 7 giờ 20 phút ngày 20.8 (tức ngày 18.7 âm lịch); an táng cùng ngày tại nghĩa trang Trung tâm TP.Yên Bái.

Lễ viếng của ông Phạm Duy Cường được tổ chức từ 20 giờ ngày 18.8 (tức 16.7 âm lịch) tại nhà riêng, thuộc tổ 2A, phường Đồng Tâm, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Lễ truy điệu vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 20.8 (tức 18.7 âm lịch); an táng cùng ngày tại nghĩa trang Trung tâm TP.Yên Bái.

img

Khu vực nhà riêng của ông Phạm Duy Cường đang chuẩn bị các thủ tục an táng.

Được biết, ông Ngô Ngọc Tuấn sinh ngày 18.8.1964; quê quán: xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; trú quán: tổ 29B, phường Nguyễn Thái Học, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Ông Tuấn vào Đảng ngày 26.3.1990. Trước thời điểm bị sát hại, ông Tuấn đang giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái.

Ông Phạm Duy Cường, sinh ngày 9.12.1958; quê quán: xã Ninh Sở, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội; trú quán: tổ 2A, phường Đồng Tâm, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Ông Cường vào Đảng ngày 6.12.1988. Trước khi bị sát hại, ông Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự Quân khu 2, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái.

Trước đó, như đã thông tin, khoảng hơn 7 giờ sáng 18.8, ông Minh đã vào phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường, bắn nhiều phát đạn vào người ông này. Tiếp đó, nghi phạm sang phòng của ông Tuấn nổ nhiều phát súng vào nạn nhân rồi dùng súng tự sát tại đây.

Ông Cường và ông Tuấn được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Yên Bái, tuy nhiên đã tử vong vào trưa cùng ngày. Nghi phạm Đỗ Cường Minh dù được tích cực cấp cứu nhưng cũng đã tử vong vào 15 giờ 26 phút.

Tối cùng ngày, Công an tỉnh Yên Bái cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người.

Tuyến Phan (Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem