Tội phạm công nghệ
-
Cảnh sát Hong Kong tổ chức một cuộc truy quét, nhắm vào những người bán SIM thẻ giả mạo, được dùng cho mục đích lừa đảo.
-
Một vấn đề nan giải được đại biểu nêu ra là các tổ chức tội phạm về ma túy, cờ bạc, khiêu dâm, mua, bán người đang coi không gian mạng là môi trường kinh doanh kiếm lợi và dễ dàng che đậy hành vi phạm tội.
-
Không chỉ mất tài sản, người dùng còn có nguy cơ phải gánh khoản nợ thay bởi các đối tượng này cũng có thể sử dụng các thông tin có được để vay tiền từ các App, tổ chức tín dụng.
-
Tội phạm công nghệ cao đã lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để lừa đảo khắp toàn cầu, bao gồm cả nhiều thủ đoạn tinh vi ở Việt Nam.
-
Kẻ gian mạo danh nhân viên ngân hàng giới thiệu có gói cho vay, gửi tiền lãi suất hấp dẫn hoặc chương trình khuyến mại, ưu đãi… để lừa người dân chuyển khoản phí rồi chiếm đoạt.
-
"Ông trùm" cầm đầu đường dây lô đề dùng phương thức thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ tin nhắn iMeseage, Telegram...; có số tiền đánh bạc và tổ chức đánh bạc lên đến hơn 500 tỷ đồng.
-
Nhiều người bị mất CMND/CCCD hoặc thậm chí bị mua bán, đánh cắp thông tin cá nhân rồi "bỗng dưng" mắc nợ xấu ở ngân hàng, công ty tài chính cho thấy thủ đoạn lừa đảo của kẻ gian ngày càng tinh vi.
-
Có kiến thức về công nghệ thông tin, Sơn đã nhiều lần chiếm đoạt tài khoảng trên mạng của người khác rồi bán đi kiếm lời.
-
Tính đến thời điểm cơ quan công an kiểm tra đã có hơn 2,5 triệu lượt người truy cập vào trang website của Nguyễn Viết Chung để xem phim sex.