TQ: Bệnh nhân nhiễm Covid-19 được cứu sống ở “cửa tử”

Chủ nhật, ngày 10/05/2020 20:25 PM (GMT+7)
Bệnh nhân Cui An, 65 tuổi, được chuyển đến bệnh viện Vũ Hán sau khi dương tính với Covid-19 và hồi tháng trước đã trải qua ca ghép phổi kéo dài 6 tiếng.
Bình luận 0

Theo Mirror, bệnh nhân Cui An, 65 tuổi, là một trong những trường hợp nhiễm Covid-19, được cứu sống đáng chú ý nhất tại vùng tâm dịch Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Ông Cui nhập viện từ tháng 2, tình trạng không có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí còn trở nên nguy kịch sau hơn 2 tháng điều trị

Ngay cả khi ông Cui đã âm tính với virus SARS-CoV-2, lá phổi của bệnh nhân này vẫn bị tổn thương đến mức mất chức năng hoạt động.

img

Ghép phổi là cách duy nhất giúp ông Cui duy trì sự sống,

Khi bệnh nhân đứng ở “cửa tử”, các bác sĩ đã quyết định ghép phổi cho ông Cui, dù rủi ro là rất cao.

Ca phẫu thuật ghép phổi được thực hiện tại phòng áp lực cao của bệnh viện Vũ Hán vào ngày 20.4. Các bác sĩ đã ghép thành công cả hai lá phổi cho bệnh nhân, trong ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ đồng hồ.

Lin Huiqing, một trong những bác sĩ hàng đầu ở bệnh viện Đại học Vũ Hán, chia sẻ về ca phẫu thuật. “Chúng tôi vừa phẫu thuật, vừa phải mặc đồ bảo hộ kín mít. Mọi người không thể trò chuyện và phải dựa vào kinh nghiệm và sự hiểu ý của nhau”

img

Lá phổi được chuyển đến Vũ Hán ngay khi người hiến tạng qua đời.

Ông Cui bị sốt cao từ ngày 23.1, được chẩn đoán dương tính với Covid-19 vào ngày 7.2. Ông phải dùng đến máy thở ở bệnh viện Chữ Thập đỏ Vũ Hán vào ngày 17.2.

May mắn là trong giai đoạn hiểm nghèo nhất, có một người tình nguyện hiến phổi qua đời nên ông Cui được chỉ định ghép phổi ngay lập tức.

Hai lá phổi khỏe mạnh được chuyển gấp từ Vân Nam về Vũ Hán ngay trong ngày. Đến tối cùng ngày, ca phẫu thuật diễn ra.

img

Các bác sĩ tham gia ca phẫu thuật đều phải mặc đồ bảo hộ.

Sau ca phẫu thuật, ông Cui vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp của máy thở vì cơ thể còn yếu. Nhưng các bác sĩ đã nhận thấy những dấu hiệu tích cực.

Phó giám đốc bệnh viện, Li Guang nói, ông Cui đang dần tự thở được và cơ bắp đang làm quen trở lại sau quãng thời gian dài nằm một chỗ.

Ông Cui sẽ mất tới nhiều tháng nữa để cơ thể phục hồi hoàn toàn các chức năng.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống COVID-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Đăng Nguyễn - Mirror (Dân Việt)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem