TQ: Cô dâu kém chú rể 15 tuổi khóc như mưa ngày cưới, biết nguyên nhân ai cũng tức giận

Vương Nam – SCMP Thứ bảy, ngày 06/03/2021 09:58 AM (GMT+7)
Chứng kiến cảnh cô dâu khóc hết nước mắt và tỏ ra sợ hãi người chồng hơn mình 15 tuổi, cư dân mạng Trung Quốc cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, khi biết nguyên nhân, nhiều người tỏ ra phẫn nộ và không ngừng chỉ trích người chồng cũng như chính quyền địa phương.
Bình luận 0

img

Cô dâu bị thiểu năng khóc như mưa trong ngày cưới (ảnh: SCMP)

Người đàn ông họ Zhang, 35 tuổi, tuyên bố bất chấp sự phản đối của dư luận để cưới cô dâu 20 tuổi. Đáng nói, người vợ Zhang vừa cưới về bị khuyết tật cả về tâm thần và thể chất.

“Đừng khóc, hãy xem anh ta đối xử với cô tốt thế nào. Bây giờ cô đã ở trong một ngôi nhà mới”, một người phụ nữ an ủi cô dâu trong video ghi lại cảnh đám cưới của Zhang.

Trong đoạn video, cô dâu tỏ ra vô cùng sợ hãi và liên tục khóc lóc khi bị ép ngồi cạnh Zhang. Khi đang lau nước mắt cho vợ, Zhang tiết lộ rằng cô dâu của mình không thể nói và đi lại được.

Zhang cũng thừa nhận mình không được chính quyền cho phép đăng ký kết hôn, nhưng bố mẹ cô gái đã giao con gái cho anh ta chăm sóc.

Sau khi xem đoạn video được đăng lên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra giận dữ trước hành động của Zhang. Cô dâu 20 tuổi bị khuyết tật, không thể nói và không thể hiện được mình có đồng ý lấy Zhang hay không.

Không ít người cho rằng Zhang đang “lạm dụng”, thậm chí là “cưỡng hiếp” cô gái, và họ dọa sẽ báo sẽ báo cảnh sát.

“Nếu mối quan hệ quái gở này không bị chấm dứt, cô gái sẽ bị cưỡng hiếp và buộc phải sinh con. Cô gái đáng thương rõ ràng đang bị lạm dụng”, một cư dân mạng bình luận trên Weibo.

“Làm gì có tình yêu nào trong đám cưới này. Cứ nhìn cảnh cô gái khóc thảm thương thì biết. Anh ta muốn lợi dụng cô ấy để sinh con”, một người khác viết.

img

Mất cân bằng giới tính khiến nhiều thanh niên Trung Quốc khó lấy vợ (ảnh: SCMP)

Zhong Wen – luật sư ở Tứ Xuyên, Trung Quốc – cho hay, hôn nhân phải dựa trên cơ sở tự nguyện và tự do ý chí.

“Những người mắc bệnh tâm thần không thể kết hôn hợp pháp vì họ không thể tự mình đưa ra quyết định”, ông Wen nói.

Trước nhiều chỉ trích từ dư luận, một quan chức tỉnh Hà Nam, Trung Quốc nói với tờ Shangyou News rằng, chính quyền địa phương không cho phép cặp đôi kết hôn. Tuy nhiên, không có quy định nào cấm việc “chung sống” giữa Zhang và cô gái.

“Chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cô gái, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người khuyết tật và duy trì công lý, trật tự xã hội”, quan chức trên nói.

Lời giải thích của quan chức trên vấp phải sự phản đối kịch liệt của dư luận Trung Quốc. Nhiều người cho rằng chính quyền tỉnh Hà Nam đang “nhắm mắt làm ngơ” trước việc một cô gái khuyết tật bị lạm dụng.

“Nếu Zhang quan hệ tình dục với cô dâu, nhiều khả năng anh ta sẽ bị khởi tố về tội hiếp dâm”, luật sư Wen nói.

Trước sự bất bình của dư luận, bố mẹ cô dâu 20 tuổi cực lực bảo vệ con rể. Họ nói rằng mặc dù Zhang lớn tuổi, nhưng lại “thật thà và có nhiều tiền”.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem