Trần Đình Trọng: "Fabio Cannavaro của bóng đá Việt Nam"

Nguyễn Anh Thứ ba, ngày 07/01/2020 14:10 PM (GMT+7)
Có một điều trùng hợp giữa Fabio Cannavaro và Trần Đình Trọng là hai cầu thủ này đều có chiều cao 1m75 và chơi ở vị trí trung vệ ở đội bóng của mình. Ngoài ra phong cách chơi bóng của ngôi sao thuộc biên chế Hà Nội FC cũng có rất nhiều nét tương đồng với huyền thoại bóng đá Italia.
Bình luận 0

img

Đình Trọng trong màu áo ĐTQG Việt Nam.

Tài năng nở muộn

Trần Đình Trọng sinh ngày 25/04/1997 tại Gia Lâm, Hà Nội. Ở tuổi 22, Đình Trọng hiện đang là một trong những trụ cột của CLB Hà Nội cũng như ĐTQG Việt Nam, bất chấp liên tiếp gặp phải những chấn thương. Xuất thân từ lò đào tạo Hà Nội T&T, nhưng quãng thời gian đầu sự nghiệp của Đình Trọng lại không diễn ra thực sự suôn sẻ khi anh không thể cạnh tranh được với những đồng đội cùng trang lứa nên phải chuyển sang khoác áo Sài Gòn FC theo bản hợp đồng cho mượn. Thời điểm đó dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng trung vệ sinh năm 1997 đã trở thành một trụ cột không thể thiếu trong đội hình của đội bóng Sài Thành. Theo thống kê, khi mới tuổi 19, Đình Trọng đã chơi 24/26 trận cho CLB Sài Gòn FC tại V.League 2016.  

img

Đình Trọng là trụ cột của Sài Gòn FC tại V.League 2016.

Trải qua một mùa giải thành công cùng với đó là sự tiến bộ chóng mặt, Đình Trọng đã lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo, qua đó trở thành một trong những quân bài không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của chiến lược gia người Hàn Quốc ở rất nhiều giải đấu lớn trong khu vực. Phong cách chơi bóng mạnh mẽ, máu lửa trên sân, trái ngược hoàn toàn với gương mặt hiền hiền dễ mến ngoài đời của cầu thủ có biệt danh là Trọng “Ỉn” trở thành nét đặc trưng khó lẫn vào đâu. Dù là một ngôi sao nở muộn trên bầu trời bóng đá Việt Nam, nhưng khi xuất hiện, Đình Trọng đã để lại đấu ấn vô cùng đậm nét trong mắt NHM với phong cách chơi bóng tự tin và đẳng cấp.

"Fabio Cannavaro của bóng đá Việt Nam"

img

img

Đình Trọng có rất nhiều nét tương đồng huyền thoại Cannavaro trong lối chơi.

Có một điều trùng hợp giữa Trần Đình Trọng và huyền thoại Fabio Cannavaro là hai cầu thủ này đều có chiều cao 1m75 và chơi ở vị trí trung vệ ở đội bóng của mình. Ngoài ra phong cách chơi bóng của ngôi sao thuộc biên chế Hà Nội FC cũng có rất nhiều nét tương đồng với cựu danh thủ người Italia. 

Khi nhắc đến vị trí trung vệ trong bóng đá, người ta thường liên tưởng ngay đến một cầu thủ to cao và chơi bóng với phong cách “chém đinh chặt sắt”. Nhưng trên thực tế cũng có rất nhiều trung vệ chơi bóng thiên về đọc tình huống và luôn có mặt đúng lúc, đúng thời điểm để cứu nguy cho đội nhà. Và  hình mẫu điển hình đó ở bóng đá Việt Nam chắc chắn không ai khác ngoài cái tên Đình Trọng, cầu thủ được mệnh danh là "Fabio Cannavaro của bóng đá Việt Nam".

Rất nhiều câu hỏi đặt ra là vì sao một trung vệ có thể hình khiêm tốn như Đình Trọng lại luôn chiến thắng ở những pha tranh chấp tay đôi với các tiền đạo to con của đối phương và rất ít khi thất bại trong những pha không chiến? Câu trả lời là: Trung vệ này luôn biết cách đọc tình huống và luôn tận dụng tốt ưu điểm về sức bật của mình ở những pha không chiến, thêm vào đó những quyết định vào bóng của Đình Trọng luôn rất đúng thời điểm nhờ vào khả năng phán đoán tốt cũng như sự quyết đoán trong lối chơi của mình.

Ngoài ra, Đình Trọng không chỉ xuất sắc trong phòng ngự, mà còn rất mạnh ở những pha bóng phát động tấn công. Có bóng trong chân, thay vì phá thật xa khỏi khung thành thì ngược lại Đình Trọng luôn điềm đạm, bình tĩnh kiểm soát lại bóng, trước khi tung ra đường chuyền thuận lợi cho đồng đội ở phía trên. Đó thực sự là một phong cách chơi bóng “hiếm có khó tìm” của một trung vệ Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Sự trở lại mạnh mẽ tại VCK U23 Châu Á 2020

img

Đình Trọng trở lại là một tin không thể vui hơn đối với thầy Park.

Trần Đình Trọng đã đánh dấu sự trở lại của mình với việc ra sân trong trận giao hữu mới đây của U23 Việt Nam tại Hàn Quốc. Ít ai biết rằng, trung vệ này đã phải chạy đua với thời gian để chữa chấn thương nhằm kịp bình phục để kịp tham dự VCK U23 châu Á 2020. Như đã đề cập, U23 Việt Nam đã kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc bằng chiến thắng 3-2 trước CLB hạng Ba Busan Transportation. Một trong những nhân vật được chú ý nhất ở trận đấu đó, không ai khác chính là trung vệ Trần Đình Trọng

Việc Đình Trọng có thể ra sân trong một trận đấu tập được xem là tin cực vui với HLV Park Hang Seo trước thềm VCK U23 châu Á .Dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc, trung vệ sinh năm 1997 luôn là trụ cột không thể thiếu nơi hàng thủ của các ĐTQG suốt 2 năm qua. Do không kịp bình phục chấn thương nên trung vệ tài năng này đã phải lỡ hẹn với chiến dịch săn vàng SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, trong bối cảnh mà U23 Việt Nam gặp khó khăn về lực lượng, sự trở lại của Đình Trọng đang là một tin không thể nào vui hơn đối với thầy Park, dù cho trung vệ 22 tuổi vẫn cần thêm thời gian để lấy lại được 100% phong độ cao nhất của mình.

img

Đình Trọng tập luyện tích cực để sớm lấy lại phong độ cao nhất.

Trong thời gian tập luyện phục hồi ở trung tâm PVF thực sự quãng thời gian dài đằng đẵng với Đình Trọng. Bản thân trung vệ của U23 Việt Nam tâm sự rằng, nhiều lần tối đến anh phải về nhà để bớt cái cảm giác cô đơn. Những ngày tập luyện không ngừng nghỉ, những ngày nỗ lực đến tột cùng của Đình Trọng đã được ghi nhận và được đền đáp xứng đáng bằng việc anh đã được gọi trở lại U23 Việt Nam và có tên trong danh sách cuối cùng. Và sự có mặt ở hiệp đấu thứ 3 trong trận giao hữu với U23 Bahrain mới đây có ý nghĩa vô cùng lớn với cá nhân Đình Trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem