Trẻ ồ ạt nhập viện vì nắng nóng

Thứ ba, ngày 16/03/2010 08:18 AM (GMT+7)
NTNN - Thời tiết nắng nóng liên tục tại TPHCM khiến số trẻ em nhập viện tăng vọt. Tại các phòng bệnh, phụ huynh và bệnh nhi nằm ngồi la liệt, có nơi 2-3 trẻ phải nằm chung một giường vì không đủ chỗ.
Bình luận 0

img
Thời tiết nắng nóng, số trẻ nhập viện tăng cao.

Ba con cùng nhập viện

 

Anh Nguyễn Hoàng, ngụ tại Bình Dương thẫn thờ bế đứa con trai nhỏ đi dạo quanh hành lang Bệnh viện Nhi đồng II. Rầu rĩ vì cả 3 đứa con đều bị bệnh, anh than thở: "Đứa lớn 5 tuổi đang được bà nội chăm sóc ở bệnh viện tỉnh, còn 2 đứa nhỏ sinh đôi nằm đây cả đôi, vợ chồng tôi đều phải trực ở đây luôn".

Bế đứa con mới 8 tháng tuổi đang khóc, anh Đoàn Văn Nghiệp, ngụ tại phường Phước Long A, Thủ Đức kể: "Con tôi khóc suốt,  liên tục đi tiêu chảy, ngày 4-5 lần, vợ chồng tôi hoảng quá phải ôm vô bệnh viện từ sáng sớm".

Bé Bảo Minh nhập viện trong tình trạng gần như suy kiệt vì mất nước, da khô, sốt, khò khè… Có khả năng bé bị thêm bệnh viêm phế quản.

Tại Bệnh viện Nhi đồng II, hiện mỗi ngày tiếp nhận điều trị nội trú khoảng 140 trẻ bị tiêu chảy, trong khi vài tháng trước đó chỉ 80-100 trẻ điều trị bệnh này. Đi kèm với thời tiết quá  nắng nóng thì vệ sinh trong ăn uống, sinh hoạt cho trẻ là  nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bệnh tiêu chảy.

Số lượng trẻ mắc bệnh về đường hô hấp cũng tăng cao. Tại lầu 3 của khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng I, hàng chục bà mẹ bế con nhỏ đứng, ngồi la liệt ở hành lang.

Các cháu nhỏ bị các bệnh về đường hô hấp thường có các biểu hiện như ho, khò khè, khó thở… Nhiều bà mẹ không cầm được nước mắt khi con mình vừa ho sặc sụa, vừa khóc mà không có cách gì giúp cho bé.

Tại Bệnh viện Nhiệt đới TP. HCM, trẻ em nhập viện vì các bệnh tiêu chảy hô hấp không nhiều, song vẫn có nhiều trẻ em nhập viện vì bệnh Rubella. Hiện mỗi ngày Bệnh viện Nhiệt  đới tiếp nhận khoảng 10-20 trẻ mắc Rubella và rất nhiều trẻ đến khám.

Bệnh trẻ em đang tăng

Theo bác sĩ Tuấn, các bậc phụ huynh cho con trẻ ngủ trong phòng máy lạnh mà không tạo không khí thông thoáng, để nhiệt độ quá chênh lệch với bên ngoài sẽ rất dễ mắc bệnh. Việc cho trẻ uống nước đá nhiều cũng là nguyên nhân tăng nguy cơ mắc bệnh.

Nhiệt độ tại TPHCM và những vùng lân cận vào thời gian này luôn cao. Chính vì thế các bệnh viện từ cấp tỉnh, thành phố đến Trung ương lúc nào cũng chật cứng bệnh nhi, chủ yếu là các bệnh liên quan đến thời tiết.

Nắng nóng càng tăng thì nguy cơ trẻ em mắc các bệnh về đường hô hấp, trái rạ, tay - chân - miệng, sốt xuất huyết và tiêu chảy sẽ  tăng theo.

Theo bác sĩ Trần Anh Tuấn - khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi đồng II, không chỉ thời tiết trở lạnh mới gia tăng bệnh về đường hô hấp, mà trời nắng nóng cũng làm gia tăng bệnh này. Bên cạnh các bệnh về tiêu hóa, hô hấp, dự báo trong tháng 3 này tất cả các nhóm bệnh  ở trẻ sẽ tăng nhẹ, trong đó đáng chú ý là các bệnh về tay - chân - miệng và sốt xuất huyết.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, các bậc cha mẹ nên lưu ý không để trẻ em tắm hay bơi quá lâu trong nước lạnh, không uống quá nhiều nước đá, không ăn rau sống, phải ăn thức ăn được nấu chín kỹ, sử dụng nước sạch.

Khi trẻ có biểu hiện sốt cao không rõ nguyên nhân cần đến ngay các cơ sở y tế điều trị. Ngoài ra, thời tiết nắng nóng khiến thức ăn dễ bị ôi thiu, đây chính là nguồn dễ gây bệnh. Vì thế, các bậc phụ huynh cần phải thận trọng khi chăm sóc trẻ nhỏ, luôn giữ cho trẻ đủ nước, thức ăn  phải đảm bảo vệ sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem