Trịnh Xuân Thanh bị truy tố khung hình phạt có mức án tử hình

Lương Kết Thứ ba, ngày 26/12/2017 14:14 PM (GMT+7)
Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố đối với Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).
Bình luận 0

img

Trịnh Xuân Thanh (trái) và Vũ Đức Thuận cùng bị truy tố cả hai tội Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. (Ảnh: IT)

Ngày 26.12, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) cùng 20 bị can trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản" theo Điều 165 và Điều 278 Bộ luật Hình sự. Trong vụ án này có Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận cùng bị truy tố hai tội danh nêu trên.

Đối với Trịnh Xuân Thanh, các cơ quan tiến hành tố tụng đã xác định, trong quá trình làm Chủ tịch HĐQT của PVC, Trịnh Xuân Thanh đã cùng bị can Vũ Đức Thuận chỉ đạo bị can Nguyễn Anh Minh và  Lương Văn Hòa lập hồ sơ khống để thực hiện 7 lần rút tiền từ Ban QLDA Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 với tổng số hơn 13 tỷ đồng. Các đối tượng thực hiện rút tiền bằng cách hợp thức hóa hồ sơ, thiết kế, dự toán, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán 4 hạng mục phụ trợ của các dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, một hạng mục phụ trợ của dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1 với Cty TNHH MTV Quỳnh Hoa.

Sau khi rút được tiền, Trịnh Xuân Thanh chiếm hưởng 4 tỷ đồng; Vũ Đức Thuận chiếm 800 triệu đồng; Nguyễn Anh Minh - nguyên Phó TGĐ PVC chiếm hơn 3,6 tỷ đồng; Bùi Mạnh Hiển - nguyên Chánh văn phòng PVC chiếm 400 triệu đồng. Còn lại 1,5 tỷ đồng, Thanh, Thuận, Minh và Hiển sử dụng chung.

Với hành vi trên, các bị can Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận và các bị can có liên quan bị truy tố theo khoản 4 Điều 278 tội Tham ô tài sản. Khoản 4 Điều 278 quy định: Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên; Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn xác định, bị can Trịnh Xuân Thanh, trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, đã chỉ đạo Vũ Đức Thuận ký hợp đồng số 33 trái quy định để PVC được nhận tạm ứng 6,6 triệu USD và hơn 1.312 tỷ đồng; chỉ đạo việc sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng vào mục đích khác, không đưa vào dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số gần 120 tỷ đồng.

Còn Vũ Đức Thuận, trong quá trình thực hiện dự án, bị can này là người ký hợp đồng EPC số 33 trái quy định để PVC được nhận tạm ứng 6.607.500 USD và 1.132 tỷ đồng trái quy định và tham gia việc quyết định sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng này sai mục đích không đưa vào dự án, gây thiệt hại gần 120 tỷ đồng.

Với hành vi đó, Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự. Tội phạm và hình phạt được quy định: Phạm tội gây thiệt hại từ một tỷ đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Những người bị truy tố tội Tham ô tài sản cùng Trịnh Xuân Thanh gồm: Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh, Bùi Mạnh Hiển, Lương Văn Hòa, Nguyễn Thành Quỳnh, Lê Thị Anh Hoa, Nguyễn Đức Hưng, Lê Xuân Khánh, Nguyễn Lý Hải.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem