Trồng hoa

  • Từ một lão nhà nông làm ruộng, gia đình anh Nguyễn Văn Mười (khu 8 xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đã tập tành ươm cây giống, trồng hoa. Chỉ sau ít năm, gia đình anh Cường đã có một cơ ngơi mà nhiều người mong ước, doanh thu mỗi năm lên đến 700 triệu đồng từ việc bán các loại giống hoa.
  • Với việc mạnh dạn đầu tư xây dựng khu nhà kính để trồng hoa dạ yến thảo, bây giờ anh Trần Dũng Quốc (thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đang có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm, trở thành tấm gương điển hình của nông dân xã Hòa Châu trong việc phát triển mô hình trồng hoa tại địa phương.
  • Ngày 25 và 26.6 tại TP.Đà Nẵng, Bộ NNPTNT và UBND TP.Đà Nẵng phối hợp với Báo NTNN/ Dân Việt tổ chức Hội thảo “Nông nghiệp công nghệ cao”. Hội thảo sẽ có khoảng 200 đại biểu đến từ các Bộ, ngành Trung ương cùng lãnh đạo, nông dân tiêu biểu đến từ các tỉnh thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cùng nhiều phóng viên báo, đài Trung ương và địa phương tham dự đưa tin.
  • Mỗi ngày đi qua tuyến đê Nguyễn Khoái hay đê Hữu Hồng người dân nơi đây lại một lần cảm nhận về sự đổi thay với những vườn hoa tươi đẹp, khoe sắc ngày càng nối dài, ngày một vươn xa và dần phủ kín toàn bộ con đường gần 10km của quận Hoàng Mai.
  • Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNCNC), nông nghiệp 4.0, nâng cao năng lực sản xuất, trình độ tổ chức, quản lý là hướng đi mà ngành NN Đà Nẵng đang hướng tới, bước đầu đã có những hiệu quả đáng kể từ những mô hình kinh tế.
  • Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNCNC), nông nghiệp 4.0, nâng cao năng lực sản xuất, trình độ tổ chức, quản lý là hướng đi mà ngành NN Đà Nẵng đang hướng tới, bước đầu đã có những hiệu quả đáng kể từ những mô hình kinh tế.
  • Bước chân vào đây, bạn như có cảm giác lạc vào thiên đường hoa- nơi quy tụ hàng ngàn loại hoa do chính ông chủ là một người đàn ông gốc Việt- doanh nhân Ngô Hùng Lâm tự tay vun trồng, chăm sóc.
  • Sau hơn 1 năm quyết định thuê đất trồng đủ các loại hoa, cô chủ người Thái - Hà Tuyết Trinh (SN 1992) ở xã Nà Phòn (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) đã hái ra tiền từ vườn hoa này. Dám nghĩ, dám làm và làm khác người của Trinh đã mở ra hướng làm du lịch mới ở Mai Châu.
  • Nhiều năm trở lại đây, Đà Lạt đã trở thành địa phương đi đầu trong cả nước về ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt, trong việc trồng hoa, đây được xem là ngành chủ lực của địa phương.
  • Mô hình trồng hoa lay ơn và hoa cúc của gia đình anh Nguyễn Xuân Cương ở tiểu khu Nà Sản (xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) có quy mô khá lớn, thu hút nhiều khách hàng mua sỉ cũng như khách du lịch tới ngắm hoa quanh năm, giúp anh Cương kiếm được gần 1 tỷ đồng/năm.