Trúc lâm yên tử

  • Trong tiết trời hanh hao gió và nắng của tháng 1, đứng trên đỉnh Ngọa Vân thuộc núi Bảo Đài (xã Bình Khê, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), mọi thứ dường như đều trở nên nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ. Và trong khung cảnh ấy, tiếng gió reo, tiếng mõ chùa vang vọng, lòng người dường như không còn lo toan, buồn phiền.
  • Mỗi quần thể một nét đẹp tâm linh khác biệt, đi hết những công trình Phật giáo của vùng di sản, sẽ thấy ít nơi nào sở hữu những quần thể tâm linh bề thế với vị trí đẹp thoát tục như ở Quảng Ninh.
  • Vườn Xích Tùng dưới chân Yên Tử
    Gần 20 năm miệt mài tìm hạt, nhân giống, gieo trồng, đến nay vườn Xích Tùng của anh Phạm Văn Sự (phường Thanh Sơn, TP.Uông Bí, Quảng Ninh) đã có hơn 2.000 cây. Tất cả số cây này đều là con cháu của 233 cây Xích Tùng cổ hơn 700 tuổi còn sót lại trên đỉnh thiêng Yên Tử.
  • Đến năm 2030, Quảng Ninh sẽ có 7 thành phố, gồm: Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái, Uông Bí, Quảng Yên, Đông Triều, Vân Đồn và 1 thị xã là Tiên Yên.
  • Nằm trên núi Bảo Đài thuộc địa phận 2 xã An Sinh và Bình Khê, TX.Đông Triều, Quảng Ninh, chùa am Ngọa Vân là một quần thể kiến trúc chùa tháp lớn của Thiền Phái Trúc Lâm trên dãy Yên Tử, nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông tu hành đắc đạo. Chính vì lí do này, Ngọa Vân được coi là "thánh địa" của Phật Giáo Trúc Lâm.
  • Khu di tích Yên Tử gồm nhiều công trình, chùa, am, tháp, là nơi gắn liền với sự nghiệp tu hành của Tam tổ Trúc Lâm, đánh dấu sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm.
  • (Dân Việt) - Sáng 19.3, tại chùa Từ Đàm (TP.Huế), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên- Huế long trọng tổ chức đại lễ cung nghinh, tôn trí ngọc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông.
  • Mùa xuân là dịp để du khách trong và ngoài nước cùng Tăng, Ni, Phật tử hành hương về Yên Tử trảy hội, du xuân và chiêm bái cảnh Chùa, dự Lễ cầu Phúc, cầu May, mong một năm mới tốt lành và an thịnh.
  • Dân Việt - Lễ khai hội xuân Yên Tử 2012 đã chính thức diễn ra sáng nay 1.2 (tức ngày 10.1 âm lịch), tại danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh).