Trục lợi

  • Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, không được lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.
  • Bộ Xây dựng khẳng định, trong thực tiễn có chủ đầu tư lạm dụng chủ trương xây dựng nhà ở xã hội để hưởng lợi.
  • Hiện cả nước có 1.390 dự án có điều chỉnh quy hoạch từ 1 đến 6 lần. Các điều chỉnh chủ yếu là tăng số lượng tầng cao thêm, tăng diện tích sàn thương mại, bổ sung nhà ở…
  • Buông lỏng quản lý nhân viên, quản lý con dấu sơ sài, thiếu trách nhiệm để kế toán lấy con dấu trục lợi cá nhân, nguyên Hiệu trưởng bị kỷ luật cảnh cáo.
  • Trong báo cáo thị trường BĐS mới đây, Hội môi giới BĐS Việt Nam (thuộc Hiệp hội BĐS Việt Nam) đã công bố bức tranh toàn cảnh về hoạt động địa ốc cả nước 3 tháng gần nhất. Bên cạnh những số liệu cơ bản về tốc độ, giá trị giao dịch ở nhiều phân khúc trên các địa bàn, Hội môi giới BĐS đã cảnh báo về tình trạng đầu cơ trục lợi liên quan tới quy hoạch tại khu vực quận Long Biên.
  • Xung quanh vụ việc người dân phải đi lại 6 lần mới được cấp giấy chứng tử ở phường Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội) vừa qua, đa phần dư luận đều cho rằng, về mặt thủ tục hành chính, chính quyền địa phương cần tạo điều kiện đơn giản và nhanh nhất giúp thân nhân người đã khuất được cấp giấy chứng tử vì “nghĩa tử là nghĩa tận”.
  • Lâu nay, vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu đã được thế giới cũng như Việt Nam chú ý với nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể. Trong sự kiện khởi động "Chương trình phát triển công trình xanh tại Việt Nam", giới quản lý, chuyên gia đầu ngành đã lột tả mối quan hệ lợi ích – trách nhiệm của các bên tham gia.
  • Câu hỏi đặt ra là vì sao các nhà đầu tư này lại được ưu ái cho phép thu phí trên đoạn đường họ không bỏ tiền đầu tư?
  • “Triển khai BHNN trên diện rộng, nếu “đẩy” về ngân sách tỉnh sẽ không thể thành công” - đó là nhận định của ông Hồ Xuân Hùng – nguyên Thứ trưởng Bộ NNPTNT (ảnh) về chính sách BHNN đang được Bộ Tài chính đề xuất triển khai trên diện rộng.
  • Theo công bố của các cơ quan chức năng, Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại dịch vụ Thuận Phong (Công ty Thuận Phong) lấy danh nghĩa sản xuất tại khu kinh tế Bộ Quốc phòng, trong khi địa điểm trên là không có thật, thậm chí công ty này còn làm giả cả nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và giả bảo hộ của tổ chức cơ quan nhà nước...