Trung Quốc: Phá đường dây thuốc giả siêu "khủng"

Thứ hai, ngày 04/11/2013 06:16 AM (GMT+7)
Bộ Công an Trung Quốc cuối tuần trước phát đi thông cáo cho biết, đường dây sản xuất và tiêu thụ tân dược giả vừa bị triệt phá có chân rết tại 4 tỉnh Quảng Tây, Hồ Nam, Hà Nam và An Huy.
Bình luận 0
Tổng cộng có 16.600 chai thuốc giả bị thu giữ. Những chai thuốc này có giá trên thị trường khoảng 20 triệu nhân dân tệ (tương đương 3,28 triệu USD). Trong số đó có 3.400 chai Human Serum Albumin (một loại huyết thanh), 12.000 chai globulin (một loại thuốc miễn dịch) và 1.200 liều vaccin phòng dại. Cảnh sát cũng thu giữ nhiều trang thiết bị dùng để sản xuất thuốc giả.

Một vụ bắt giữ tân dược giả có xuất xứ từ Trung Quốc tại  sân bay Zurich (Thụy Sĩ) vào tháng 10.2013.
Một vụ bắt giữ tân dược giả có xuất xứ từ Trung Quốc tại sân bay Zurich (Thụy Sĩ) vào tháng 10.2013.

Tân Hoa xã cho biết, lực lượng chức năng Trung Quốc bắt đầu lập chuyên án để điều tra về đường dây sản xuất thuốc giả từ tháng 11.2012, sau khi một bệnh nhân ở Liễu Châu (Quảng Tây) thông báo về những phản ứng bất thường trên cơ thể sau khi được truyền huyết thanh Human Serum Albumin.

Theo một nghiên cứu công bố hồi tháng 4 năm nay của cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, 60% lượng thuốc giả bị thu giữ trên toàn thế giới (giai đoạn 2008-2010) có xuất xứ từ Trung Quốc.

Human Serum Albumin là một loại chế phẩm thường được sử dụng để cấp cứu bệnh nhân bị hội chứng suy hô hấp cấp, chấn thương nặng, hư thận cấp, suy gan cấp hoặc sau khi được phẫu thuật. Đây là một loại dược phẩm quan trọng, thuộc diện được quản lý nghiêm ngặt bởi nếu thuốc không đạt chất lượng, có thể gây nguy hại cho tính mạng bệnh nhân.

Theo kết luận điều tra, hai nghi phạm tên là Liu và Zhou đã mua các vỏ lọ và các nguyên vật liệu ở TP.Changsha, thủ phủ tỉnh Hồ Nam. Sau đó, chúng rửa sạch lọ bằng nước lã, rồi đổ đầy nước cất vào rồi dán nhãn một công ty dược phẩm nổi tiếng có trụ sở ở TP.Thượng Hải. Hai nghi phạm trên bán các lọ thuốc giả cho một nghi phạm khác có tên là Zhao, với giá chỉ 8 nhân dân tệ/lọ.

Các lọ thuốc này sau đó được tiêu thụ trên thị trường với giá 400-500 nhân dân tệ. Đây không phải lần đầu, các vụ việc sản xuất và tiêu thụ thuốc, thực phẩm dinh dưỡng giả được phát hiện tại Trung Quốc. Theo một nghiên cứu công bố hồi tháng 4 năm nay của cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, 60% lượng thuốc giả bị thu giữ trên toàn thế giới (giai đoạn 2008-2010) có xuất xứ từ Trung Quốc.

Hãng tin Pháp AFP cho hay, cách đây khoảng 10 ngày, lực lượng Hải quan Thụy Sĩ đã thu giữ tại sân bay Zurich 1 triệu viên thuốc giả, mang nhãn hiệu Xanaxx, có xuất xứ từ Trung Quốc. Tổ chức Y tế thế giới cho biết, các loại thuốc được làm giả gồm đủ loại, từ thuốc tránh thai, kháng sinh, đến cả thuốc chữa bệnh tim, đái tháo đường…

Theo cơ quan quản lý thuốc của LHQ, tại nhiều nơi ở châu Á, châu Phi và Mỹ La tinh, thuốc giả có thể chiếm lĩnh 30% trên thị trường.
Minh Đăng (Minh Đăng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem