Trung ương Hội NDVN tổ chức tập huấn về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Đức Thịnh Thứ tư, ngày 31/05/2023 14:36 PM (GMT+7)
Ngày 31/5, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) tổ chức khai giảng lớp tập huấn về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho cán bộ Hội Nông dân các cấp.
Bình luận 0

Đến dự lễ khai giảng và chỉ đạo lớp tập huấn có bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tham dự lớp tập huấn có 100 học viên là cán bộ Hội Nông dân cấp xã của 16 tỉnh, thành phố gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, TP.Hà Nội, TP.Hải Phòng.

Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khai giảng lớp tập huấn về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân phát biểu tại lớp tập huấn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho cán bộ Hội Nông dân các cấp.. Ảnh: Đ.T

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cơ sở

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Nguyễn Khắc Toàn - Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Hội Nông dân Việt Nam năm 2023, Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ khai giảng lớp tập huấn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho cán bộ Hội Nông dân các cấp nhằm nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ Hội làm công tác xây dựng nông thôn mới.

Để đảm bảo nội dung giảng dạy nhà trường đã xây dựng khung chương trình, tài liệu để hoàn chỉnh bộ tài liệu đến tay các học viên. Nội dung của bộ tài liệu này được Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đặt các chuyên gia và có sự tham gia tích cực của các thầy cô giáo trong nhà trường trong việc tìm tài liệu, bổ sung bộ tài liệu.

Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khai giảng lớp tập huấn về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Lớp tập huấn được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 31/5 đến 2/6), các học viên sẽ được nghe 5 chuyên đề. Cụ thể: Chuyên đề 1: Hội Nông dân Việt Nam tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với sự tham gia giảng dạy của ông Nguyễn Khắc Toàn - Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam. 

Chuyên đề 2: Phát triển các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị nông sản gắn với xây dựng sản phẩm OCOP do ông Đào Ngọc Huấn – Trưởng phòng OCOP, Ban Điều phối xây dựng nông thôn mới Trung ương giảng dạy. 

Chuyên đề 3: Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới và vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong hỗ trợ nông dân chuyển đổi số do PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh – Học viện Bưu chính giảng dạy. 

Chuyên đề 4: Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giảng dạy. 

Chuyên đề 5: Vai trò, phẩm chất cần thiết của người nông dân trong xây dựng nông thôn mới do ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giảng dạy.

Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khai giảng lớp tập huấn về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tham gia giảng dạy chuyên đề Hội Nông dân Việt Nam tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại lớp tập huấn. Ảnh: Đ.T

"Lớp tập huấn này sẽ trang bị kiến thức, hình thành tư duy cho các cán bộ Hội Nông dân xã, huyện, tỉnh về mục tiêu chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó hỗ trợ cho các cán bộ Hội hình thành kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, cách thức tổ chức triển khai thực hiện chương trình trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đồng thời, thông qua lớp tập huấn các học viên được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm từ cơ sở trong quá trình công tác tại địa phương" - ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.

Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Phát biểu tại lớp tập huấn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân bày tỏ vui mừng khi các học viên là cán bộ Hội Nông dân cơ sở đã có mặt đông đủ tham gia lớp tập huấn.

Phó Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân cho hay, đây là lần đầu tiên Trung ương Hội đặt hàng, giao nhiệm vụ cho Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam thực hiện tập huấn cho cán bộ xã về chương trình xây dựng nông thôn mới một cách bài bản. 

Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khai giảng lớp tập huấn về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đề nghị các học viên với kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác tại địa phương sẽ tích cực đưa ra những thảo luận, trao đổi để lớp học đạt chất lượng hơn, có cách tiếp cận vấn đề tốt hơn. Ảnh: Đức Thịnh

"Đây là nhiệm vụ nặng nề, Nhà trường phải biên soạn toàn bộ tài liệu mới, phương pháp tiếp cận mới, hướng dẫn cán bộ Hội Nông dân xã cách tiếp cận tuyên truyền, vận động để người dân hiểu về vai trò, nhiệm vụ của Hội và vai trò của cán bộ Hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Hay nói cách khác là dấu ấn của Hội Nông dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam trong thời gian ngắn, kinh phí hạn hẹp, mục tiêu đưa ra cao nhưng đã cố gắng hoàn thành bộ tài liệu" - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân nhấn mạnh.

Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khai giảng lớp tập huấn về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới - Ảnh 5.

Các học viên là cán bộ Hội Nông dân các cấp tham gia lớp tập huấn về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Đ.T

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đề nghị các học viên với kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác tại địa phương sẽ tích cực đưa ra những thảo luận, trao đổi để lớp học đạt chất lượng hơn, có cách tiếp cận vấn đề tốt hơn.

Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khai giảng lớp tập huấn về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới - Ảnh 6.

Nông dân xóm 17, xã Xuân Hồng (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) chỉnh trang lại mái đê, trồng hoa chiều tím hai bên đường. Ảnh: Mai Chiến.

 "Các học viên là cán bộ Hội Nông dân cơ sở tham gia lớp tập huấn này vừa là người học vừa là người thực hành. Những đóng góp của học viên sẽ giúp bộ tài liệu được hoàn chỉnh hơn, có một bộ cẩm nang giúp ích cho quá trình làm việc của mỗi cán bộ Hội Nông dân cơ sở" - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem