Trước trận play-off, HLV Mai Đức Chung thông báo tin cực vui

Thứ năm, ngày 13/02/2020 13:10 PM (GMT+7)
Đội tuyển nữ Việt Nam vừa đón nhận thông tin không thể vui hơn khi trung vệ trụ cột Chương Thị Kiều sẵn sàng quay trở lại tập luyện cùng các đồng đội.
Bình luận 0

Trước đó, cầu thủ sinh năm 1995 này đã không thể góp mặt trong thành phần của tuyển nữ Việt Nam sang Jeju, Hàn Quốc đá vòng bảng Vòng loại thứ ba bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020.

Chương Thị Kiều chủ động xin phép HLV Mai Đức Chung được ở lại để điều trị dứt điểm chấn thương giãn dây chằng đầu gối của mình.

Thiếu vắng người đội trưởng, song Tuyết Dung cùng các đồng đội vẫn chơi xuất sắc khi giành ngôi nhì bảng A và có được tấm vé play-off.

img

Chương Thị Kiều trở lại.

Càng vui hơn khi ở vòng đấu này, chúng ta có thể chào đón sự trở lại của Chương Thị Kiều khi cô đã bình phục chấn thương.

“Hiện chấn thương của Chương Thị Kiều đã ổn và sẽ có mặt trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng play off, đây là một thông tin rất vui cho đội nữ Việt Nam.

Ngoài ra, tôi đang suy nghĩ để gọi bổ sung thêm vài gương mặt trẻ nữa cho vòng đấu tới ở vị trí tiền vệ và hậu vệ”, HLV trưởng Mai Đức Chung chia sẻ với báo chí.

Đối thủ của ĐT Nữ Việt Nam trong trận play-off là đội đứng nhất bảng B, sẽ được xác định sau khi Australia và Trung Quốc đụng độ nhau ở lượt đấu cuối vào lúc 15h30 chiều nay.

“Đội Australia đang rất muốn gặp tuyển nữ Việt Nam để giành lợi thế trong việc tìm vé có mặt ở Olympic Tokyo.

Chưa kể họ còn là chủ nhà và hơn hẳn đối thủ Trung Quốc ở trận đấu cuối cùng của bảng B, nên khả năng đứng nhất bảng và gặp đội chúng ta của Australia rất cao”, HLV Mai Đức Chung nhận định.

img

Tuyển nữ Việt Nam và Hàn Quốc là hai đội giành vé đi tiếp ở bảng A.

Theo lịch thi đấu, trận play-off lượt đi của ĐT Nữ Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 6/3 tới trên sân khách và lượt về sẽ đá vào ngày 11/3 trên sân nhà.

HLV Mai Đức Chung cũng đang tham mưu với Liên đoàn bóng đá Việt Nam về khả năng lựa chọn sân Hàng Đẫy để các học trò của mình có thể đá trận lượt về thay vì Mỹ Đình.

Hai đội giành chiến thắng tại vòng đấu play-off sẽ là những đại diện của châu Á tham dự Thế vận hội Tokyo 2020 với chủ nhà, đồng thời cũng là đương kim vô địch châu Á Nhật Bản.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem