Trưởng thôn dùng tiền hỗ trợ mua bò cho hộ nghèo để làm đường

Quỳnh Nga Thứ tư, ngày 23/08/2017 17:08 PM (GMT+7)
Những ngày này, câu chuyện trưởng thôn tự ý lấy tiền hỗ trợ mua bò cho hộ nghèo để làm đường ở xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang gây bất bình trong dư luận.
Bình luận 0

Hộ nghèo “dài cổ” chờ tiền hỗ trợ

Năm 2016, xóm 5, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) được Chương trình 135 hỗ trợ 35 triệu đồng để phát triển sản xuất cho hộ nghèo và cận nghèo mua bò. Các hộ thuộc đối tượng nhận tiền hỗ trợ gồm: Phan Thị Bê, Nguyễn Thanh Hương, Phan Xuân Anh, Lê Thị Lan và Nguyễn Thị Thương. Theo đó, gia đình thuộc diện hộ nghèo sẽ được nhận tiền hỗ trợ 7 triệu đồng, hộ cận nghèo là 4 triệu đồng. Điều lạ kỳ, hơn 1 năm trôi qua chỉ 2/5 hộ dân nhận được tiền hỗ trợ.

img

Chị Nguyễn Thị Thương bên ngôi nhà xập xệ, hơn 1 năm mong ngóng tiền hỗ trợ.

Trong căn nhà cấp 4 xập xệ, chị Nguyễn Thị Thương (SN 1984) chia sẻ: “Gia đình tôi 3 năm liền thuộc diện hộ nghèo của xã. Chồng tôi từng là một người dính vào tệ nạn ma túy, phải rất khó khăn anh mới có thể hòa nhập lại được với cộng đồng. Tháng 9.2016, gia đình tôi được bình xét nhận hỗ trợ của Chương trình 135 về mua bò phát triển sản xuất, nhưng chỉ ký vào danh sách mà chờ mãi không thấy tiền hỗ trợ”.

Cùng tâm trạng với chị Thương, bà Phan Thị Bê cho biết: “Năm 2016, thôn báo tôi xuống UBND ký tên để nhận tiền hỗ trợ chăn nuôi. Gần một năm sau khi tôi ký tên vào danh sách nhưng vẫn không thấy tiền hỗ trợ. Khoảng giữa năm 2017, vẫn chưa được tiền hỗ trợ tôi có hỏi xóm trưởng thì ông trả lời làm đường bê tông xây dựng nông thôn mới hết rồi”.

“Khi người dân chưa nhận được tiền hỗ trợ, nhưng ông Phan Xuân Thanh - Trưởng xóm 5 - xuống tận gia đình “dặn dò” nếu có đoàn nào hỏi về việc đã nhận được tiền hỗ trợ để mua bò hay chưa thì bảo đã nhận đủ 7 triệu đồng rồi” - bà Bê cho biết thêm.

Sự việc bị phát giác, cán bộ thôn gọi dân đến trả lại

Trước sự việc người dân phản ánh đã 2 lần ký vào biên bản nhận tiền hỗ trợ phát triển sản xuất của hộ nghèo và cận nghèo nhưng không nhận được tiền, phóng viên Dân Việt đã liên lạc với ông Phan Xuân Thanh - Trưởng xóm 5, xã Sơn Bình. Ông Thanh phân trần: “Xóm được giao làm 400m đường bê tông, đặc biệt là con đường vào hội quán xóm đất trũng buộc phải móng nền do đó số tiền dự kiến ban đầu bị vượt quá số tiền thu của người dân đóng nộp. Trong khi đó nhà thầu lại đòi tiền thi công, sẵn tiền hỗ trợ người nghèo mua bò tôi đã bàn với cấp ủy, ban cán sự xóm mượn tạm số tiền này trả cho bên thi công, sau khi thu lại được tiền sẽ trả lại cho dân”.

img

Ban cán sự xóm trả lại tiền cho hộ nghèo sau khi sự việc bị phát giác.

Nói về việc vì sao người nghèo chưa nhận được tiền hỗ trợ mà lại bắt dân ký vào biên bản đã nhận tiền, ông Thanh trần tình: “Xã về kiểm tra vì muốn khớp hồ sơ nên tôi đến từng nhà xin các hộ gia đình chữ ký, tiền thì tôi nói thu đóng góp làm đường sang năm sẽ trả lại. Làm đường cho tập thể chứ tôi không hề lấy tiền của hộ nghèo đút túi riêng”.

Nói về sự việc thu, chi sai mục đích ở xóm 5, xã Sơn Bình, ông Lê Quang Hồ - Trưởng phòng NNPTNT huyện Hương Sơn - cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin UBND huyện đã chỉ đạo phòng ban chuyên môn về kiểm tra tình hình thực tế ở địa phương để kịp thời có phương án xử lý”.

Ngay sau sự việc ban cán sự xóm 5 dùng tiền hỗ trợ của người nghèo để làm đường khiến người dân bức xúc, trước sự chứng kiến của phóng viên, ngày 22.8, tại hội quán xóm 5, xã Sơn Bình, ban cán sự xóm đã phải trả toàn bộ số tiền hỗ trợ mua bò cho người dân.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem