Từ khủng hoảng Ukraine: Kinh tế thế giới có chao đảo?

Thứ sáu, ngày 07/03/2014 07:06 AM (GMT+7)
Khủng hoảng ở Ukraine đã bước sang giai đoạn của một “cuộc chiến tranh ngôn từ”, với những lời lẽ đe dọa trừng phạt kinh tế. NTNN đã phỏng vấn Tiến sĩ Alan Phan về sự ảnh hưởng này.
Bình luận 0


Tiến sĩ Alan Phan.
Tiến sĩ Alan Phan.

Thưa tiến sĩ, dưới góc nhìn của một chuyên gia kinh tế hàng đầu, ông đánh giá như thế nào về cuộc khủng hoảng ở Ukraine ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu hiện nay?

-Đến thời điểm này, rất khó để nói về sức ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng ở Ukraine đối với nền kinh tế toàn cầu. Tất cả đều phụ thuộc vào hành động của Nga và ông Putin. Những gì đã xảy ra ở Ukraine vừa qua, rõ ràng là Nga đã có thiệt hại về kinh tế. Điều này thì Nga biết rõ nhất, nên việc họ có làm tới hay không hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của ông Putin. Mà theo tôi, thái độ của Putin là điều không đoán được. Nên chỉ nói đến thời điểm hiện tại, nền kinh tế thế giới chưa bị ảnh hưởng gì qua cuộc khủng hoảng này.

Người dân xếp hàng chờ thức ăn ở Quảng trường Độc Lập tại thủ đô Kiev đêm 5.3.
Người dân xếp hàng chờ thức ăn ở Quảng trường Độc Lập tại thủ đô Kiev đêm 5.3.

Ukraine là một quốc gia không lớn và mức ảnh hưởng của nền kinh tế này với toàn cầu là nhỏ. Tuy nhiên, nếu có hành động can thiệp quân sự của Nga vào Ukraine thì tình hình lại khác.

Hiện nay, Mỹ và EU đang đe dọa sẽ trừng phạt Nga trong trường hợp Nga đưa quân vào Crimea. Nếu điều đó thành sự thật, liệu kinh tế thế giới có chao đảo không, thưa ông?

-Nếu đe dọa của Mỹ là đúng và Mỹ dám làm như vậy đối với Nga thì sẽ gây ra rất nhiều sự xáo trộn, đặc biệt là đối với đồng USD. Theo quan điểm của tôi, kinh tế Nga không gây ảnh hưởng nhiều với EU và Mỹ, nhưng họ lại có những cái ràng buộc khác ở những lĩnh vực khác mà cần tiếng nói của Nga cũng như sức ảnh hưởng từ Nga.

Tuy nhiên, nhận định về những đe dọa qua lại này, tôi cho rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra giữa hai quốc gia láng giềng này cả, chỉ là đe dọa nhau thế thôi.

Cũng phải nói rằng, Ukraine đang đứng ở giữa Nga và phương Tây. Người dân Ukraine hiện nay có rất nhiều người gốc Nga và người Ukraine thân Nga. Số này chắc chắn muốn theo Nga. Số còn lại muốn theo phương Tây, tuy nhiên với dân chúng, họ theo phương Tây, theo EU là để kiếm tiền, kiếm việc làm và họ cho rằng chỉ là để bắt tay làm ăn thôi, chứ không phải là để chống lại Nga.

Tại sao, thị trường chứng khoán vài ngày qua đã bị giảm và nguyên nhân được cho là ảnh hưởng từ sự kiện Ukraine, thưa tiến sĩ?

TS Alan Phan là tác giả 9 cuốn sách Anh và Việt ngữ về thị trường mới nổi; là bình luận gia chính của nhiều tờ báo; giảng viên thỉnh giảng tại các đại học Mỹ và Trung Quốc. Ông cũng là doanh nhân với 43 năm kinh nghiệm tại Mỹ và Trung Quốc, là Việt kiều đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên niêm yết sàn chứng khoán Mỹ (1987)...

-Thị trường chứng khoán có giảm là do hai yếu tố sau. Thứ nhất là do sự nhạy cảm thái quá của các nhà đầu tư. Thứ hai là một số đối tượng lợi dụng tình hình và những luồng thông tin về Ukraine để hạ điểm chứng khoán để trục lợi. Nếu là nhà đầu tư chứng khoán dài hạn, họ sẽ không làm như thế.

Nền kinh tế Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng gì, khi một lượng lớn kiều bào và kiều hối đang ở Ukraine, thưa ông?

-Theo tôi, kinh tế Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều, vì giao thương giữa Việt Nam và Ukraine không phải là lớn. Tất nhiên, người Việt ở Ukraine chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, đó là buôn bán của họ đang gặp khó khăn. Ngoài ra, một số ít người Việt trong nước đang có vốn làm ăn ở Ukraine cũng bị ảnh hưởng. Còn kiều hối thì không nhiều, vì kiều hối về Việt Nam đang dàn trải ở rất nhiều quốc gia trên thế giới và Ukraine chỉ chiếm một lượng nhỏ.

Xin cảm ơn ông!

Trao đổi với NTNN ngày 6.3, ông Trần Đức Tựa- Chủ tịch Hội Người Việt Nam ở Kharkov cho biết, người Việt ở đây bị ảnh hưởng do sự xáo trộn của cuộc sống. Giá ngoại tệ lên cao nên việc buôn bán không có lãi. Hiện chợ Barabasova có đến 80% người Việt đang buôn bán, cũng bị ảnh hưởng về kinh tế, chính quyền địa phương Kharkov rất tôn trọng cộng đồng người Việt. Tại thành phố, người Việt cũng có nhiều dự án thương mại lớn, đóng góp cho sự phát triển của địa phương như đóng thuế và tạo công ăn việc làm cho dân địa phương, trong đó phải kể đến những tập đoàn của người Việt như Sungroup, BaNa…


Đăng Thúy (thực hiện) (Đăng Thúy (thực hiện))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem