Tư lệnh và Chính ủy của Quân đoàn đầu tiên tổ chức "tinh, gọn, mạnh", tiến lên hiện đại

PVCT Chủ nhật, ngày 03/12/2023 06:16 AM (GMT+7)
Quân đoàn 12 được thành lập trên cơ sở từ các đơn vị tiền thân có bề dày truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2. Đây là Quân đoàn đầu tiên được tổ chức theo hướng "tinh, gọn, mạnh" tiến lên hiện đại. Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 1 là Tư lệnh Quân đoàn 12.
Bình luận 0

Như Dân Việt thông tin, hôm qua (2/12), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Quân đoàn.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có quyết định giải thể Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2, thành lập Quân đoàn 12. Quân đoàn 12 được thành lập trên cơ sở từ các đơn vị tiền thân có bề dày truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2. 

Tư lệnh và Chính ủy của Quân đoàn đầu tiên tổ chức "tinh, gọn, mạnh", tiến lên hiện đại - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quân kỳ Quyết thắng tặng Quân đoàn 12. Ảnh Cổng thông tin Bộ Quốc phòng

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 12 là Quân đoàn đầu tiên được tổ chức theo hướng "tinh, gọn, mạnh", tiến lên hiện đại. Quy mô, tổ chức, lực lượng của Quân đoàn 12 sẽ lớn hơn; chức năng, nhiệm vụ nặng nề hơn; được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện mới, hiện đại hơn với thế bố trí mới. Quân đoàn phải đảm nhiệm nhiệm vụ mở các chiến dịch có quy mô vừa và đánh bại mọi hình thái tác chiến mới của địch trong tương lai. Đồng thời thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng.

Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Đảng bộ Quân đoàn 12 nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn 12 giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân đoàn.

Tư lệnh và Chính ủy của Quân đoàn đầu tiên tổ chức "tinh, gọn, mạnh", tiến lên hiện đại - Ảnh 2.

Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn 12. Ảnh Cổng thông tin Bộ Quốc phòng

Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, nguyên là Tư lệnh Quân đoàn 1. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 1, ông là Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng của Quân đoàn này.

Còn Chính ủy Quân đoàn 12 là Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, trước đó ông là Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 1.

Về Quân đoàn 1 - đơn vị đã được giải thể, đây là quân đoàn chủ lực cơ động đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập ngày 24/10/1973.

Trong cuộc Tổng tiến công mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Quân đoàn 1 vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa - hậu phương chiến lược của cả nước, vừa chủ động khắc phục những khó khăn to lớn về cơ động, về hậu cần - kỹ thuật và chuẩn bị chiến trường, đã tổ chức cuộc hành quân "thần tốc" chưa từng có trong lịch sử quân đội ta từ Bắc vào Nam chỉ trong 11 ngày đêm đã vượt chặng đường dài hơn 1.700 km, kịp thời vào trực tiếp tham gia chiến đấu trên hướng Bắc Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên các vùng biên giới phía Tây Nam và phía Bắc, Quân đoàn 1 vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện lực lượng tăng cường cho các đơn vị chiến đấu ở tuyến trước, vừa trực tiếp tham gia chiến đấu phòng ngự thay phiên, giữ vững một vùng biên cương Tổ quốc.

Còn Quân đoàn 2 là quân đoàn chủ lực cơ động của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập ngày 17/5/1974, tại Trị - Thiên. 

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Quân đoàn 2 đã tổ chức đội hình chiến đấu có lực lượng đột kích mạnh gồm xe tăng, pháo binh, pháo phòng không và bộ binh, cùng với quân và dân vùng Đông và Đông Nam Sài Gòn tiến công dũng mãnh, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ lực lượng địch phòng ngự trên hướng này, nhanh chóng đưa lực lượng thọc sâu đánh chiếm nhiều mục tiêu quan trọng, Dinh Độc lập, Phủ Tổng thống chính quyền Sài Gòn bắt Tổng thống và toàn bộ nội các chính quyền Sài Gòn...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem