Tuyển nữ Việt Nam đủ sức khiến Trung Quốc gặp khó khăn

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 29/02/2016 13:30 PM (GMT+7)
14 giờ 35 chiều nay (giờ Việt Nam), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ xuất trận tại vòng loại cuối cùng Olympic 2016 gặp Trung Quốc trên sân Nagai (Osaka, Nhật Bản). Phát biểu trước trận đấu, HLV Mai Đức Chung bày tỏ quyết tâm sẽ giành kết quả tích cực nhất trong trận ra quân...
Bình luận 0

Tại giải giao hữu quốc tế tại Thâm Quyến (Trung Quốc) có ý nghĩa như giải tiền Olympic hồi giữa tháng 1.2016, tuyển nữ Việt Nam đã thua đậm Trung Quốc 0-8. Tuy nhiên, trước trận đấu chính thức tại vòng loại cuối cùng Olympic 2016, HLV Mai Đức Chung vẫn tin tưởng khi phát biểu: "Đối với chúng tôi, việc có mặt ở đây đã là một thành công. Việc của chúng tôi là cố gắng hơn nữa để tích lũy thêm thật nhiều kinh nghiệm khi đọ sức với các đội bóng hàng đầu châu lục và thế giới. Chúng tôi sẽ nỗ lực từng trận một và trước mắt, cố gắng giành kết quả tích cực trước Trung Quốc".

img

Quang cảnh buổi họp báo trước vòng loại cuối cùng Olympic 2016 sáng 29.2. Ảnh: the-afc.com.

Về phần mình, HLV Bruno Bini (Trung Quốc) nói: "Mục tiêu của chúng tôi là có mặt tại Olympic 2016. Do đó, chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trước Việt Nam để tạo đà tâm lý thuận lợi cho các trận đấu còn lại". Trong quá khứ, tuyển nữ Trung Quốc từng lọt tới tứ kết Olympic 2008 tổ chức trên sân nhà, nhưng tới Olympic London 2012 họ lại vắng mặt. Từng đó có thể hiểu khát khao có mặt tại Olympic 2016 của đội tuyển nữ Trung Quốc.

Tương tự như Trung Quốc, HLV 4 đội bóng còn lại là Nhật Bản (vô địch World Cup 2011, HCB Olympic 2012, vô địch châu Á), Australia (đương kim á quân châu Á), CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc đều thể hiện quyết tâm giành 1 trong 2 tấm vé đại diện châu Á dự Olympic 2016.

HLV Norio Sasaki (Nhật Bản) khẳng định: "Tôi chắc chắn đây sẽ là một giải đấu chất lượng và tôi nghĩ đội đại diện châu Á có thể giành huy chương tại Olympic 2016. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải đấu này và đương nhiên, trận ra quân bao giờ cũng quan trọng, đặc biệt khi Australia là một đội bóng mạnh".

Còn HLV Alen Stajcic (Australia) nói: "Chúng tôi đã gặp Nhật Bản 3 lần trong 18 tháng qua và thua 2 trận. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt cho trận đấu tới và không có gì sợ hãi".

Theo lịch thi đấu, Nhật Bản sẽ gặp Australia lúc 17 giờ 39 chiều nay trên sân Kincho. Trước đó, Hàn Quốc gặp CHDCND Triều Tiên trên sân Nagai lúc 17 giờ 35. Tham dự vòng loại cuối cùng Olympic 2016, 6 đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất đại diện châu Á tới Brazil dự Thế vận hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem