Tỷ phú, triệu phú từ phong trào "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" của một huyện ở Quảng Ninh
Nhiều triệu phú bước ra từ phong trào "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" ở một huyện của Quảng Ninh
Trần Hoàn - Bùi My
Thứ năm, ngày 13/07/2023 13:07 PM (GMT+7)
Phong trào "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" đã đem lại sự đổi thay rõ nét trong đời sống của nhiều hộ nông dân huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Nhiều hộ khó khăn đã thoát nghèo, vươn làm làm giàu, trở thành những triệu phú nông dân.
Nhiều triệu phú từ phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở Tiên Yên
Những năm qua, phong trào thi đua Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở Tiên Yên được các cấp Hội Nông dân huyện chú trọng triển khai sâu rộng. Từ phong trào đã khích lệ hội viên, nông dân sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu.
Nghề mây tre đan đã đem lại cho người dân cuộc sống ổn định và sung túc hơn. Ảnh: Trần Hoàn
Nhằm kế thừa và phát huy nghề mây tre đan truyền thống, năm 2011, anh Đặng Văn Chung (thôn Làng Đài, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) quyết tâm gây dựng và tập trung sản xuất các sản phẩm từ mây tre đan của địa phương. Từ những loại cây như mây, tre, giang... anh Chung đã cùng với các thành viên trong gia đình cho ra những sản phẩm thủ công như: Ghế mây, bàn, đồ lưu niệm với nhiều mẫu mã và chủng loại khác nhau.
Hưởng ứng phong trào thi đua Nông dân sản xuất kinh doanh giỏ ở Tiên Yên, anh Chung đã mạnh dạn thành lập HTX mây tre đan Hưng Thành và ngày càng mở rộng quy mô sản xuất. Với ưu thế về mẫu mã và kiểu dáng đa dạng, chất liệu thân thiện với môi trường, các sản phẩm của HTX mây tre đan Hưng Thành ngày càng được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng. Nghề mây tre đan cũng đã đem lại việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động địa phương với mức thu nhập ổn định.
Hưởng ứng phong trào thi đua "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi", bà Nguyễn Thị Cường đã . Ảnh: Trần Hoàn
Gia đình bà Nguyễn Thị Cường (thôn Hà Dong Bắc, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên) đã làm nghề ươm cây giống lâu năm, nhưng do thực hiện theo phương thức thủ công nên năng suất không cao. Từ khi Hội Nông dân xã Hải Lạng phát động phong trào thi đua Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, bà Cường đã chủ động tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình sản xuất hiệu quả để áp dụng vào mô hình của gia đình.
Đến nay, tổng diện tích sản xuất vườn ươm cây giống (keo, quế, giổi,..) của gia đình bà lên tới 5.000m2, sản lượng đạt từ 2 – 3 triệu cây giống/năm. Với mô hình vườn ươm cây giống đã giúp kinh tế gia đình bà Cường ngày càng đi lên. Trung bình sau khi trừ chi phí sản xuất, gia đình bà Cường có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm.
Ông Chung hay bà Cường mới chỉ là 2 trong số hàng nghìn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Tiên Yên giai đoạn 2020- 2022. Đến nay, tại Tiên Yên ngày càng xuất hiện nhiều những mô hình trang trại với thu nhập hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.
Đẩy mạnh phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở Tiên Yên
Theo Hội Nông dân huyện Tiên Yên, phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở Tiên Yen ngày càng phát triển sâu rộng, tăng nhanh về số lượng, quy mô và hiệu quả kinh tế xã hội.
Thử nghiệm mô hình nuôi gà bằng thảo dược tại xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Trần Hoàn
Chỉ trong giai đoạn 2020 - 2022 đã có hơn 16.000 lượt hộ đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, 1.080 lượt hộ đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện 4.024 lượt hộ đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, 11.562 lượt hộ đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã.
Cũng theo Hội Nông dân huyện Tiên Yên, để phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở Tiên Yên phát triển sâu rộng, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phong trào. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp trợ vốn, hướng dẫn khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình đã qua thực nghiệm có hiệu quả trên địa bàn.
Đặc biệt, Hội Nông dân huyện Tiên Yên đã tập trung hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ, giúp nông dân liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Nhờ chuyển đổi đúng hướng, mô hình trồng quế đang giúp nhiều hộ dân xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh có việc làm, tăng thu nhập. Ảnh: Trần Hoàn
Đến nay hầu hết nông dân trong huyện đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, đưa các giống cây, con mới vào nuôi trồng, năng suất, sản lượng các cây trồng vật nuôi tăng, chăn nuôi phát triển theo quy mô trang trại, gia trại, từng bước hình thành những vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Có thể điểm tên một vài mô hình đã và đang cho hiệu quả kinh tế cao, thu nhập ổn định, tạo tiền đề tốt cho phát triển kinh tế nông nghiệp tập trung như: Mô hình chăn nuôi gà Tiên Yên thương phẩm tại các xã Đại Dực, Phong Dụ, Hà Lâu, nuôi tôm theo hướng công nghiệp ở các xã Đồng Rui, Đông Ngũ, Đông Hải, Hải Lạng, mô hình trồng khoai tây Atlantic tại xã Đông Hải...
Lãnh đạo huyện Tiên Yên biểu dương các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu trên địa bàn năm 2020 - 2022. Ảnh: Trần Hoàn
Nhiều sản phẩm OCOP của huyện đã được các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xây dựng, quản lý thương hiệu, sản xuất, quảng bá, tiêu thụ, như: Gà Tiên Yên, trứng vịt biển Đồng Rui, mật ong rừng, kẹo lạc hồng, bánh gật gù, khâu nhục…
Cũng qua phong trào thi đua Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở Tiên Yên đã tạo việc làm tại chỗ cho hàng ngàn lao động, giúp đỡ hàng nghìn lượt hộ nghèo, hộ khó khăn về vốn không lấy lãi, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 0,2%. Qua đó, góp phần đưa huyện Tiên Yên đạt chuẩn huyện Nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.