Cục diện bảng A SEA Games 31: U23 Việt Nam vào bán kết trong trường hợp nào?

Tùng Lâm Thứ bảy, ngày 14/05/2022 11:10 AM (GMT+7)
Dù trải qua 90 phút thi đấu vất vả trước U23 Myanmar nhưng U23 Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu leo lên đầu bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31.
Bình luận 0

Sau lễ khai mạc SEA Games 31, môn bóng đá nam đã chính thức trở lại với những diễn biến đáng chú ý ở bảng A. U23 Indonesia có trận đấu gặp U23 Philippines, trong khi đó U23 Việt Nam so tài với đội đầu bằng U23 Myanmar. 2 trận đấu đã kết thúc với kết quả không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Cục diện bảng A SEA Games 31: U23 Việt Nam vào bán kết trong trường hợp nào? - Ảnh 1.

U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu 3 điểm trước U23 Myanmar. Ảnh: Cao Oanh.

U23 Indonesia giành chiến thắng 4-0 trước U23 Philippines. Đội bóng của HLV Shin Tae Yong tỏ ra hoàn toàn áp đảo trước đối thủ. Họ dồn ép đối thủ và liên tục tạo ra cơ hội nguy hiểm. Muhammad Ridwan mở tỉ số cho U23 Indonesia sau 18 phút thi đấu. Trước khi hiệp một kết thúc, Rizky Ridho băng cắt đánh đầu chính xác để nâng tỷ số lên thành 2-0. Sang đến hiệp 2, U23 Indonesia ghi thêm 2 bàn thắng nữa, ấn định chiến thắng 4 sao.

Chiến thắng này giúp U23 Indonesia leo lên đầu bảng A chỉ trong… gần 3 tiếng đồng hồ. Bởi lẽ ở trận đấu sau đó, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Myanmar. Dù thi đấu khá vất vả trước lối chơi tử thủ của đối thủ nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm và leo lên đầu bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31.

Sau 3 lượt trận, U23 Việt Nam đang có 7 điểm với hiệu số là +4 (2 chiến thắng và 1 trận hòa). Trong khi đó U23 Indonesia với 1 điểm kém hơn đang đứng ở vị trí thứ 2. Myanmar từ vị trí đầu bảng A nhưng đã bị đẩy xuống vị trí thứ 3 sau loạt trận diễn ra vào ngày 13/5. Họ bằng điểm với U23 Indonesia nhưng kém hơn về hiệu số. Trong khi đó 2 đối thủ là U23 Philippines và U23 Đông Timor đã chắc chắn bị loại.

Cục diện bảng A SEA Games 31: U23 Việt Nam vào bán kết trong trường hợp nào? - Ảnh 2.

Cục diện bảng A SEA Games 31 sau 2 trận đấu ngày 13/5.

Như vậy U23 Việt Nam gần như đã chắc chắn đã có tấm vé đi tiếp với 7 điểm có trong tay. Ở lượt đấu tiếp theo, U23 Indonesia và U23 Myanmar sẽ đối đầu với nhau.

Trong khi đó U23 Việt Nam còn trận đấu cuối cùng gặp Đông Timor vào ngày 15/5. Đây là đối thủ đã hết mục tiêu đi tiếp và được đánh giá là yếu nhất bảng A. Một chiến thắng gần như nằm trong tay Hùng Dũng và các đồng đội.

U23 Việt Nam chỉ bị loại khi thua cách biệt 3 bàn trở lên trước U23 Timor Leste (trong trường hợp thua 3 bàn thì U23 Việt Nam phải đảm bảo có chỉ số bàn thắng thấp hơn Myanmar).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem