Ukraine tuyên bố có đủ năng lượng trong mùa đông này

Lê Phương (Aljazeera) Thứ tư, ngày 25/01/2023 10:15 AM (GMT+7)
Sau nhiều tháng bị tấn công vào các cơ sở năng lượng, Ukraine đang hợp tác với các đối tác để đẩy nhanh công việc sửa chữa.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố có đủ năng lượng trong mùa đông này - Ảnh 1.

Chiến sự vẫn đang diễn biến căng thẳng. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tuyên bố nước này có đủ trữ lượng than và khí đốt cho những tháng mùa đông còn lại bất chấp các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Phát biểu trong cuộc họp chính phủ hôm 23/1, ông Shmyhal nói: "Hiện tại, mọi nỗ lực của Nga nhằm đẩy Ukraine vào bóng tối đã thất bại. Chúng tôi có đủ nguồn dự trữ để tiếp tục sưởi ấm. Khoảng 11 tỷ mét khối khí và gần 1,2 triệu tấn than đang được lưu trữ".

Ông Shmyhal nói thêm rằng chính phủ đã thông qua quyết định cho phép công ty dầu khí nhà nước Naftogaz nhận khoản tài trợ 189 triệu euro (205 triệu USD) từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu.

Mặc dù tháng 12 và tháng 1 ấm hơn bình thường, các khu vực của Ukraine đang bị mất điện do thâm hụt năng lượng. Nhưng ông Shmyhal cho biết nước này sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác để tăng tốc công việc sửa chữa, khôi phục các cơ sở phân phối và thực hiện các chương trình tiết kiệm năng lượng mới.

Nga đã phát động một chiến dịch tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên không nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine để tăng áp lực lên Kiev trong mùa đông sau khi lực lượng Ukraine đạt được một loạt thắng lợi trên chiến trường.

Ukraine đã lên án các cuộc không kích. Đáp lại, Nga liên tục phủ nhận việc tấn công các mục tiêu dân sự.

Tại một cuộc họp của các đồng minh Ukraine vào tuần trước, nhiều quốc gia phương Tây cam kết gửi các hệ thống phòng không cùng những vũ khí khác để củng cố khả năng của Kiev trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga.

Trong bối cảnh chiến dịch không kích kéo dài nhiều tháng của Nga vẫn tiếp tục, các quan chức quân sự Ukraine và phương Tây cho biết Moscow đang phải đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí.

Tuy nhiên, phát biểu hôm 23/1, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết kho vũ khí của Nga đủ để tiếp tục chiến đấu ở Ukraine.

"Ukraine và các đồng minh liên tục đưa ra những tuyên bố rằng chúng tôi không có cái này, cái kia… Có lẽ họ sẽ phải thất vọng, chúng tôi có đủ mọi thứ", ông Medvedev nói trong chuyến thăm nhà máy Kalashnikov ở Izhevsk, cách Moscow khoảng 1.000 km về phía đông.

Trong một video được đăng trên kênh Telegram của mình, ông Medvedev được nhìn thấy đang kiểm tra súng trường tấn công, đạn pháo, tên lửa và máy bay không người lái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem